Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối nói về vụ nổ ở Thiên An Môn

My Lan |

(Soha.vn) - Vụ nổ xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn, gần đường chính dẫn vào Tử Cấm Thành, nơi treo một bức chân dung lớn của cố chủ tịch Mao Trạch Đông.

Ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông người đi bộ tại khu vực quảng trường Thiên An Môn rồi phát nổ.

Trên trang blog chính thức của mình, cảnh sát Bắc Kinh cho biết chiếc xe đi vào từ phía bắc của quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc), đâm đổ rào chắn và bắt lửa. Ba người ngồi trên chiếc xe đã thiệt mạng.

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra gần đường chính dẫn vào Tử Cấm Thành, nơi treo một bức chân dung lớn của cố chủ tịch Mao Trạch Đông.

 	Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt ngay trước lối vào Tử Cấm Thành.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt ngay trước lối vào Tử Cấm Thành.

Khói bốc cao từ hiện trường vụ việc
Khói bốc cao từ hiện trường vụ việc
 	Cảnh sát dựng rào chắn, tạm thời phong toả quảng trường.

Cảnh sát dựng rào chắn, tạm thời phong toả quảng trường.

Nạn nhân bị thương trong vụ nổ
Nạn nhân bị thương trong vụ nổ

Hãng tin này dẫn lời một nhân chứng cho biết, ông đã thấy nhiều xe ô tô, xe cứu thương và cứu hoả đi về phía ngọn lửa đang nghi ngút bốc lên. Trong khi đó, một du khách nước ngoài nói rằng cô đã nghe thấy một tiếng nổ lớn theo sau ngọn lửa.

Quảng trường Thiên An Môn và con đường chính dẫn vào quảng trường đã tạm thời bị phong toả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi liệu chính quyền có cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố hay không đã trả lời rằng bà không biết chi tiết cụ thể và từ chối đưa ra các bình luận sâu hơn.

Quảng trường Thiên An Môn, một di sản thế giới đón 14 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, được coi là trọng địa của Bắc Kinh với Lăng Mao Trạch Đông ở phía nam, Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ở phía tây và Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở phía đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại