Nhật Bản mở rộng sân bay ở Okinawa để bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Tờ Yomiuri Shimbun đưa tin, dự án mở rộng sân bay quân sự Naha trên đảo Okinawa sắp được hoàn thành.

Dự án xây dựng thêm đường băng số 2 của sân bay Naha là một trong những động thái rõ ràng của Nhật ở vùng Okinawa, nhằm tăng cường khả năng và khẳng định quyền kiểm soát của mình ở Senkaku/Điếu Ngư.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo này, các cuộc đụng độ và khẩu chiến giữa 2 nước Trung - Nhật đã thường xuyên nổ ra. Kể từ đó, số lần cất cánh của máy bay chiến đấu của Nhật ở sân bay này cũng tăng vọt.


	Sân bay Naha ở Okinawa

Sân bay Naha ở Okinawa

Tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời Bộ giao thông vận tải nước này cho biết, theo các số liệu, năm 2010, máy bay chiến đấu F15 đã có tới 9530 lần cất hạ cánh.

Phía Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng tới 60% số lần cất cánh của máy bay F15, loại chiến đấu cơ được cho là trực tiếp nhằm vào Trung Quốc. Cụ thể, tới năm 2030, khi đường băng số 2 đi vào hoạt động, số lần cất hạ cánh của các máy bay chiến đấu sẽ đặt tới con số ấn tượng: 14.805 lần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại