Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hay, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung cơ bản.

Sáng nay, 21/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII bắt đầu ngày làm việc đầu tiên Sau phiên họp trù bị, kỳ họp chính thức khai mạc vào lúc 9h với phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII (Ảnh: Tuấn Nam)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung cơ bản.

Thứ nhất là, Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thu hút được sự tham gia tích cực với nhiều ý kiến tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài. Sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp nhiều phiên, nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Quốc hội, nhân dân, các ngành, các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã dành thời gian cho ý kiến về Dự thảo và tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến về Dự thảo.

Tiếp đó, Quốc hội cũng sẽ thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi). Đây là Dự án Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.

Cuối cùng, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; báo cáo của Chính phủ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, thứ 5; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án; phê chuẩn nhân sự Chính phủ, bầu nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác....

Trong nội dung về việc phê chuẩn nhân sự Chính phủ, bầu nhân sự một số cơ quan của Quốc hội, cuối ngày làm việc 12/11, Quốc hội sẽ xem xét để xuất miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân (đã được bổ nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Vũ Đức Đam.

Quá trình bỏ phiếu về nội dung nhân sự sẽ tiến hành sau đó. Sau khi việc miễn nhiệm được thông qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ kéo dài đến 30/11/2013, đánh dấu kỳ họp dài nhất của Quốc hội khóa XIII tính đến nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại