Trung Quốc lo khi Úc nhận tàu tấn công đổ bộ "hàng khủng"

Những thông từ báo chí TQ cho biết, ngày 16/10 đại diện quân đội Úc đã khẳng định nước này sẽ thử nghiệm tàu đổ bộ khủng vào tháng 12 tới...

 	Theo đó chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn HMAS Canberra do hãng Navantia Tây Ban Nha đóng cho hải quân Hoàng gia Úc đã được hạ thủy hồi giữa tháng 2/2011. HMAS Canberra cũng hoàn thành quá trình hoàn thiện tại trụ sở của BAE Systems sau đó và dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao cho hải quân Úc vào cuối năm nay.

Theo đó chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn HMAS Canberra do hãng Navantia Tây Ban Nha đóng cho hải quân Hoàng gia Úc đã được hạ thủy hồi giữa tháng 2/2011. HMAS Canberra cũng hoàn thành quá trình hoàn thiện tại trụ sở của BAE Systems sau đó và dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao cho hải quân Úc vào cuối năm nay.

 	Như vậy, tiến độ bàn giao con tàu đổ bộ đầu tiên trong hợp đồng đóng mới các tàu đổ bộ cỡ lớn của Úc sẽ được đẩy nhanh hơn so với dự kiến ban đầu và toàn bộ quá trình thử nghiệm sẽ được diễn ra tại cảng Melbourne.

Như vậy, tiến độ bàn giao con tàu đổ bộ đầu tiên trong hợp đồng đóng mới các tàu đổ bộ cỡ lớn của Úc sẽ được đẩy nhanh hơn so với dự kiến ban đầu và toàn bộ quá trình thử nghiệm sẽ được diễn ra tại cảng Melbourne.


	Báo chí Trung Quốc cho biết, chiếc tàu tấn công đổ bộ của Úc được thiết kế với chiều rộng 32m, chiều cao 7,18m và có lượng choán nước đạt 27.900 tấn.

Báo chí Trung Quốc cho biết, chiếc tàu tấn công đổ bộ của Úc được thiết kế với chiều rộng 32m, chiều cao 7,18m và có lượng choán nước đạt 27.900 tấn.


	Loại tàu này có thể di chuyển với vận tốc lên tới 20,8 hải lý/giờ với tầm hoạt động khoảng 13.000km, tờ chinamil nhận định.

Loại tàu này có thể di chuyển với vận tốc lên tới 20,8 hải lý/giờ với tầm hoạt động khoảng 13.000km, tờ chinamil nhận định.


	Về sức mạnh cơ bắp loại tàu này được trang bị 4 pháo cỡ nòng 25 mm, hệ thống điều khiển chiến đấu Saab 9LV và hệ thống radar Giraffe AMB.

Về sức mạnh cơ bắp loại tàu này được trang bị 4 pháo cỡ nòng 25 mm, hệ thống điều khiển chiến đấu Saab 9LV và hệ thống radar Giraffe AMB.


	Ngoài ra, HMAS Canberra có thể chở được 24 trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hay “sát thủ diệt ngầm” NH90.

Ngoài ra, HMAS Canberra có thể chở được 24 trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hay “sát thủ diệt ngầm” NH90.


	Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết thêm HMAS Canberra chỉ là chiếctàu tấn công đổ bộ đầu tiên của Úc và sau đó 1 năm nước này sẽ có thêm một chiếc tương tự có tên là HMAS Adelaide cũng đã được phía Tây Ban Nha tiến hành hạ thủy và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết thêm HMAS Canberra chỉ là chiếctàu tấn công đổ bộ đầu tiên của Úc và sau đó 1 năm nước này sẽ có thêm một chiếc tương tự có tên là HMAS Adelaide cũng đã được phía Tây Ban Nha tiến hành hạ thủy và đang trong giai đoạn hoàn thiện.


	Những thông tin này được báo chí Trung Quốc hết sức quan tâm bởi Úc được xem là quốc gia sẽ có những sự ảnh hưởng nhất định tại khu vực biển Đông, khu vực biển mà Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện sức mạnh của mình. Trong một bài phân tích về sức mạnh hải quân Úc được đăng tải trên trang quân sự chinamil, tiến sĩ khoa học Hùng Chí Vĩnh, viện nghiên cứu Nam Hải cho biết, “không phải sự lớn mạnh của các quốc gia ASEAN khiến Bắc Kinh lo ngại mà sự ảnh hưởng của một quốc gia có tiềm lực như Úc mới khiến chúng ta phải tính tới những phương án dự phòng tối ưu nhất“.

Những thông tin này được báo chí Trung Quốc hết sức quan tâm bởi Úc được xem là quốc gia sẽ có những sự ảnh hưởng nhất định tại khu vực biển Đông, khu vực biển mà Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện sức mạnh của mình. Trong một bài phân tích về sức mạnh hải quân Úc được đăng tải trên trang quân sự chinamil, tiến sĩ khoa học Hùng Chí Vĩnh, viện nghiên cứu Nam Hải cho biết, “không phải sự lớn mạnh của các quốc gia ASEAN khiến Bắc Kinh lo ngại mà sự ảnh hưởng của một quốc gia có tiềm lực như Úc mới khiến chúng ta phải tính tới những phương án dự phòng tối ưu nhất“.


	Trong vòng 1 thập kỉ tới, sức mạnh hải quân của Úc vốn đã có tiềm lực sẽ càng được củng cố thêm nữa trong bối cảnh mới với nhiều biến động trong tương lai của thế giới, vì thế ngoài Ấn Độ, Nhật, Hàn, Úc sẽ là một ẩn số Bắc Kinh cần tính đến, tờ CNJ nhận định.

Trong vòng 1 thập kỉ tới, sức mạnh hải quân của Úc vốn đã có tiềm lực sẽ càng được củng cố thêm nữa trong bối cảnh mới với nhiều biến động trong tương lai của thế giới, vì thế ngoài Ấn Độ, Nhật, Hàn, Úc sẽ là một ẩn số Bắc Kinh cần tính đến, tờ CNJ nhận định.


	Theo tờ Jane Defence Weekly nhận định, việc Úc nỗ lực gia tăng sức mạnh hải quân phần vì muốn tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia phần cũng vì sự bành trướng và phát triển quân sự nhanh chóng từ Bắc Kinh.

Theo tờ Jane Defence Weekly nhận định, việc Úc nỗ lực gia tăng sức mạnh hải quân phần vì muốn tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia phần cũng vì sự bành trướng và phát triển quân sự nhanh chóng từ Bắc Kinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại