Trung Quốc: Cứu trợ lũ lụt không hiệu quả, dân biểu tình

Nhà chức trách Trung Quốc hôm 16-10 đã điều động hàng trăm nhân viên an ninh nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình của hàng ngàn người tại nơi xảy ra cơn lũ tồi tệ nhất thế kỷ.

Hôm 15-10, hàng ngàn người dân vùng lũ thuộc thành phố Du Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, biểu tình trước trụ sở ủy ban thành phố bày tỏ sự bất bình trước những biện pháp cứu hộ không hiệu quả của chính quyền và yêu cầu bí thư thành phố cùng thị trưởng từ chức.

Sáng hôm 16-10, cảnh sát chống bạo động được bố trí tại Du Diêu để ngăn không cho các cuộc biểu tình tiếp diễn.

 	70% thành phố Du Diêu ngập trong lũ

70% thành phố Du Diêu ngập trong lũ

Theo báo Tin Tức Trung Quốc, thành phố Du Diêu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão Fitow. Các cơn mưa lớn ập xuống khiến cho hơn 70% diện tích thành phố Du Diêu bị ngập trong lũ. Hơn 800.000 người dân thành phố Du Diêu chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng thiệt hại hiện đã lên đến 7 tỉ Nhân Dân Tệ (1,15 tỉ USD).

Ông Thái Kỳ, người đứng đầu Văn phòng Tổ chức tỉnh ủy Chiết Giang yêu cầu người dân bình tĩnh tránh các hành động gây căng thẳng. Ông này cho biết chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức mình để cứu trợ những người gặp nạn.

Trước đó, người dân tại thành phố Du Diêu vô cùng tức giận trước hình ảnh một quan chức cấp huyện ngồi trên lưng một trưởng thôn 60 tuổi khi đi thăm người dân vùng lũ. Quan chức này để người khác cõng vì sợ làm bẩn đôi giày xịn. Trước sự bất bình của người dân, chính quyền đã cách chức quan chức trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại