Hàn Quốc đưa tàu ngư chính ra biển, chuyên bắt tàu cá Trung Quốc

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 15/10 đưa tin, ban quản lý ngư nghiệp biển Hoàng Hải đã tuyên bố sẽ đưa tàu ngư chính MooGoongHwa25 ra biển vào ngày 17/10.

Nhiệm vụ chính của tàu ngư chính này là phụ trách đối phó với những tàu cá Trung Quốc “đánh bắt trái phép”, bảo vệ nguồn tài nguyên biển của Hàn Quốc.

Tàu MooGoongHwa25 có lượng giãn nước 1.149 tấn, dài 68 mét, rộng 12,4 mét, vận tốc tối đa 17 hải lý và có tất cả 27 thuyền viên. Tàu ngư chính này còn được trang bị các cano dài 10 mét, có khả năng di chuyển với tốc độ cao và có các hệ thống giám sát hiện đại.

Bộ trưởng Bộ thủy sản và Hải dương Hàn Quốc Yoon Jin Suk sẽ tham gia lễ hạ thủy của tàu MooGoongHwa25, sau đó sẽ lên trực thăng tiến hành thị sát khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của nước này.

 	Tàu cá Trung Quốc (ảnh minh họa)

Tàu cá Trung Quốc (ảnh minh họa)

Theo số liệu từ Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2013, Hàn Quốc đã ngăn chặn 135 tàu cá trái phép của Trung Quốc, cảnh cáo 105 tàu khác - gấp 34 lần số lượng hàng năm.

Cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc tiết lộ, tuy trước mắt nước này sẽ chủ yếu áp dụng biện pháp cảnh cáo, nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ nới lỏng quản lý. Lực lượng này đang áp dụng “chính sách cương nhu kết hợp” đối với các tàu cá của Trung Quốc. Số lượng các vụ tháo chạy hoặc kháng cự bằng bạo lực của tàu cá Trung Quốc đã có chuyển biến tích cực.

Việc cử tàu ngư chính ra biển là một biện pháp mạnh tay của Hàn Quốc sau khi họ liên tục lên tiếng về việc số lượng tàu cá Trung Quốc vi phạm vào lãnh hải tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Năm 2012, một thuyền trưởng người Trung Quốc đã bị tuyên án 30 năm sau khi đưa tàu vào đánh cá trái phép ở vùng biển Hàn Quốc và đâm chết một lính tuần dương của nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại