Quan chức ngoại giao Hà Lan bị đánh đập ở Nga

Ngày 16-10, một quan chức cấp cao thuộc Đại sứ quán Hà Lan tại Matxcơva đã bị đánh đập ngay tại nhà ở thủ đô Nga.

Theo hãng tin AFP, một nhóm người giả dạng thợ điện đã vào nhà ông Onnon Elderenbosh, phó trưởng đoàn ngoại giao Hà Lan ở Matxcơva, và đánh đập ông tàn nhẫn. Chúng không lấy đi bất cứ đồ đạc gì và viết từ LGBT (viết tắt của đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới), vẽ hình trái tim tại hiện trường.

Dù vậy, nhà ngoại giao 60 tuổi này không bị thương quá nặng. Ủy ban Điều tra Nga xác nhận những kẻ tấn công đã trói ông bằng băng dính tại hiện hiện trường và quậy tung căn nhà của ông. Nhà chức trách Nga đã mở cuộc điều tra hình sự.

Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho biết tình trạng sức khỏe của ông Elderenbosh không quá xấu. Ông Timmermans đã triệu tập Đại sứ Nga tại Hà Lan, yêu cầu giải thích về vụ việc bất thường này.

“Công dân Hà Lan cần được bảo vệ và tôi muốn phía Nga đảm bảo rằng họ sẽ nhận trách nhiệm về vụ việc” - Ngoại trưởng Timmermans tuyên bố.

 	Một nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình xanh bị giam ở Nga

Một nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình xanh bị giam ở Nga

Tuần trước, căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Hà Lan bùng lên khi cảnh sát ở The Hague bắt giữ một nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc ông này đánh đập con cái. Sau đó Hà Lan đã lên tiếng xin lỗi vì vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Quan hệ hai bên càng xấu đi vì vụ chính quyền Nga bắt giữ 30 thủy thủ của con tàu thuộc tổ chức Hòa bình xanh gắn cờ Hà Lan. Khi bị bắt con tàu này đang mở chiến dịch chống lại việc hãng Gazprom khoan dầu ở Bắc Cực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại