Nghĩ bị "xù nợ", tẩm xăng thiêu sống người tình

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Ngày 13/9 của TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án đốt nhà hòng thiêu sống người tình tại huyện Sóc Sơn cách đây hơn 1 năm.

Bị cáo là Nguyễn Văn Thông (SN 1977) bị truy tố về 2 tội Giết người và Huỷ hoại tài sản. Nạn nhân là chị Quách Thị Thịnh (SN 1980, đã ly hôn) ở cùng huyện Sóc Sơn với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thông luôn khẳng định mình không có ý định giết người (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Nguyễn Văn Thông luôn khẳng định mình không có ý định giết người (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, chị Thịnh và Thông có quan hệ tình cảm với nhau trong hơn một năm. Trong thời gian này, Thông đã mua tặng người tình một số tư trang, quần áo và cho vay 30 triệu đồng. Sau một thời gian đi lại, chị Thịnh biết Thông đã có vợ nên chấm dứt tình cảm.

Đến trưa 28/8/2012, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Thông yêu cầu chị Thịnh trả số tiền đã vay. Tuy nhiên, chị Thịnh không nhận vay số tiền kia mà cho rằng chỉ nợ 2 triệu đồng. Thông không đồng ý nên chiều cùng ngày sau khi uống bia đã nảy sinh ý định đốt nhà để giết chị Thịnh.

Nghĩ sao làm vậy, Thông mua 5 lít dầu và lấy 10kg mùn cưa đợi đến khuya để thực hiện kế hoạch. Đến khoảng 23h40’, Thông mang dầu và mùn cưa đến nhà chị Thịnh. Khi không thấy có người qua lại, bên trong nhà đã tắt đèn, Thông đã đổ mùn cưa trước cửa nhà dọc theo tường và cửa phụ sau nhà chị Thịnh. Sau đó, Thông đổ dầu lên mùn cưa, cánh cửa phía trước và châm lửa. Thấy lửa bùng cháy, Thông bỏ về nhà ngủ.

Lúc đó, chị Thịnh đang ngủ phát hiện lửa cháy quanh nhà đã chạy ra cửa sau, hô hoán. Do lửa lan nhanh, nạn nhân bị bỏng hai chân. Hai ngày sau khi gây án, Thông đã bị bắt.

Tại phần xét hỏi ở phiên toà, Thông luôn miệng khẳng định chỉ muốn doạ chị Thịnh chứ không hề muốn giết người. Còn về phía chị Thịnh, chị này cho hay chỉ vay Thông 2 triệu đồng để sửa khu vệ sinh, ngoài ra không nợ một khoản nào khác.

Trước lời chối tội của bị cáo, HĐXX cho rằng, một loạt các hành vi, chuẩn bị dầu, mùn cưa rải xung quanh nhà, cửa trước, cửa sau là nhằm sát hại chị Thịnh và nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thông 20 năm tù về tội Giết người, 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng cộng hình phạt mà Thông phải nhận là 20 năm 6 tháng tù cho cả hai tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại