Siêu hạm tuần duyên Mỹ sắp tới Nhật khắc chế Trung Quốc

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Mỹ sẽ đưa các tàu chiến tuần duyên (LCS) mới nhất tới đóng quân tại căn cứ ở Nhật Bản.

Theo trang tin tức của Nhật Bản, Đô đốc Hải quân Mỹ, tư lệnh tác chiến Jonathan Greenet ngày 5/9 đã tuyên bố trong buổi họp báo rằng Mỹ sẽ đưa các tàu chiến tuần duyên (LCS) mới nhất tới đóng quân tại căn cứ ở Nhật Bản.

Hải quân Mỹ hiện đang sở hữu 2 lớp chiến hạm LCS là Freedom và Independence được thiết kế để hoạt động ven bờ. Sẽ có 12 chiếc mỗi loại được xuất xưởng trong thời gian tới. Mỹ đã đưa tàu USS Freedom tới đóng quân tại Singapore vào tháng 4 năm nay, như một lời khẳng định cho tuyên bố coi vùng Châu Á Thái Bình Dương là trọng điểm chiến lược của mình.

Tàu tuần duyên USS Freedom (LCS-1)
Tàu tuần duyên USS Freedom (LCS-1)

Tàu chiến tuần duyên LCS có ưu thế ở tốc độ cao, có khả năng đối kháng với ngư lôi và tàu ngầm. Đặc biệt ở chỗ các tàu LCS có khả năng tàng hình tốt, cả hai lớp tàu chiến Independence và Freedom đều có thể tiến hành các hoạt động giám sát, chống tàu ngầm và quét mìn ở cả khu vực nước biển nông và sâu. Mỗi tàu LCS có thể được triển khai 2 máy bay trực thăng chống ngầm SH-60 Seahawk với sàn đáp lớn ở đuôi tàu. Ngoài ra, tàu LCS còn có thể phóng và thu hồi những tàu tuần tra cỡ nhỏ và các phương tiện chiến đấu cho các đơn vị đặc nhiệm để tiếp cận vào gần bờ biển.

Ông Greenet không tiết lộ thời điểm cụ thể, nhưng phía Nhật đã tỏ ra phấn khởi và cho rằng tàu LCS sẽ là khắc tinh của hải quân Trung Quốc, khi nó có khả năng tiếp cận vào vùng ven bờ thậm chí xuyên sâu vào phía trong lãnh thổ Trung Quốc trong thời gian rất ngắn.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại