Tuyên bố ‘Senkaku là của Nhật’, McCain bị dọa ‘cấm cửa’ vào Trung Quốc

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trong buổi họp báo với sự có mặt của Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại Tokyo, Thượng nghị sĩ Mc Cain nhấn mạnh đảo Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ của Nhật Bản và không cần thiết phải tranh cãi thêm về vấn đề này.

	Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đây cũng là quan điểm của quốc hội và chính phủ Mỹ muốn truyền đạt tới Nhật Bản và Trung Quốc. Ông Mc Cain cũng lên tiếng kêu gọi các quốc gia hiện đang phải đối mặt với những hoạt động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc cần đoàn kết cùng nhau hợp tác để ứng phó.

Ngày 21/8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu của Đảng Cộng hòa Mỹ do Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain dẫn đầu tại Tokyo. Tại đây, ông Mc Cain đã đề cập đến các vấn đề của đội tự vệ Nhật Bản và cho rằng việc Thủ tướng Abe nỗ lực sửa hiến pháp để chính thức thành lập quân đội sẽ góp phần làm tăng sức mạnh phòng vệ, gìn giữ chủ quyền của Nhật, đồng thời tăng cường sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ trong tương lai.

Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, ông Mc Cain đã lên tiếng chỉ trích phía Trung Quốc liên tục đưa tàu xâm phạm vùng biển quanh Senkaku của Nhật. Đáp lại, ông Itsunori Onodera cho biết phía Nhật sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra, giám sát ở vùng biển này, đồng thời kêu gọi phía Trung Quốc thành lập đường dây nóng phòng trừ những phán đoán sai lầm của hai phía.

Phản ứng trước những phát biểu của ông Mc Cain, Bộ ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức đã có tuyên bố phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu: “Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, tất cả những ai muốn phủ định đều là việc làm vô ích. Trung Quốc khuyên những nghị sĩ Mỹ có liên quan lập tức ngừng những lời phát ngôn vô trách nhiệm gây nên sự phức tạp bất ổn cho tình hình khu vực.”.

Các trang tin tức Trung Quốc cũng đồng loạt đưa ra các bài bình luận phản ứng trước các hành động “làm loạn tình hình khu vực”. Người dân nước này thậm chí còn kêu gọi chính phủ ra lệnh cấm ông Mc Cain không được đặt chân đến Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại