Trung Quốc khoe kỷ lục ‘trêu ngươi’ Nhật ở Senkaku

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Đây là lần lưu trú lâu nhất của tàu Trung Quốc tại Senkaku kể từ sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố mua lại vùng đảo này, bắt đầu cho một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai nước.

	Một con tàu của cảnh sát biển Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Một con tàu của cảnh sát biển Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Sáng sớm ngày 7/8, 4 tàu cảnh sát biển của Trung Quốc mang số hiệu 2350,1126,2102 và 2166 đã tiến vào vùng biển cách Senkaku/Điếu Ngư 12 hải lý.

Theo công bố của đội tự vệ trên biển của Nhật, 4 chiếc tàu đã lượn lờ tại khu vực này suốt 28 tiếng đồng hồ. Phía Nhật Bản đã gửi gửi công hàm tới đại sứ Trung Quốc tại Nhật phản đối hành vi xâm phạm này.

Báo chí Trung Quốc huênh hoang khoe tàu cảnh sát biển đã “lập kỉ lục” mới với 28 tiếng đồng hồ tiến sát Senkaku. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì lấy lí do một tàu của Nhật Bản đã xuất hiện tại đây, phía Trung Quốc chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra và xua đuổi tàu Nhật phi pháp xâm phạm vùng biển của Trung Quốc.

Đây là động thái đầu tiên của phía Trung Quốc sau sự kiện Nhật Bản hạ thủy tàu sân bay Izumo 22DDH. Có vẻ như Trung Quốc muốn đẩy nhanh hơn nữa sự căng thẳng giữa hai nước, tranh thủ trước khi Izumo chính thức đi vào hoạt động, nhằm giành chút lợi thế và thăm dò phản ứng của phía Nhật Bản.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại