Đưa bạn gái vào nhà nghỉ "không làm gì" nhưng có thai

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Chiều ngày 12/8, Tòa án nhân huyện Đan Phượng đã tuyên Phan Văn Đăng (SN 1989, cư trú tại thôn Chu Phan, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) 2 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em vị thành niên dẫn đến có thai.

Theo cáo trạng của vụ án, trong một lần đi chơi, một thanh niên cùng làng tên Thống đã đưa số điện thoại của Tuyết L. (sinh ngày 23/11/1996, cư trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho người bạn tên là Phan Văn Đăng, cùng làm lát đá cầu thang ở trên phố trong nội thành Hà Nội. Qua điện thoại, Đăng tán tỉnh và nói lời yêu Tuyết L. Dù chưa chính thức nhận lời nhưng trước lời nói ngon ngọt, Tuyết L cũng đôi phần xiêu lòng.

Tuyết L phải nuôi con ở tuổi 16, khi
Tuyết L phải nuôi con ở tuổi 16, khi "bố" của đứa trẻ phải thụ án 2 năm tù.

Tối 9-2-2012, Đăng nhắn tin mời Tuyết L đi uống nước. Nhưng thay vì đi uống nước, Đăng đưa Tuyết L vào nhà nghỉ và hứa “không làm gì”. Bị Đăng đưa vào “thế đã rồi”, Tuyết L buộc phải quan hệ tình dục. Trong khi quan hệ, Đăng không dùng biện pháp tránh thai nào cho Tuyết L. Thời điểm quan hệ tình dục, Tuyết L chưa đủ 16 tuổi.

Tuyết L hồn nhiên nghĩ mình sẽ không dính bầu nên không nói với ai. Bố mẹ cháu bé thấy con bụng to thì chủ quan nghĩ “do nó ăn uống nhiều nên béo”. Chỉ đến khi hàng xóm bàn tán, bố mẹ Tuyết L. mới đưa cháu đi khám, lúc này thai đã gần 27 tuần tuổi và phá thai sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đến ngày 1/9/2012, gia đình cháu Tuyết L làm đơn tố cáo gửi công an xã Thọ An và công an huyện Đan Phượng. Sau 5 tháng, công an huyện Đan Phượng mới có thông báo số 12/CSĐT với nội dung: Ngày 1/9/2012, công an huyện Đan Phượng nhận được đơn tố giác của gia đình bị hại và đang tiến hành điều tra thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước pháp luật.

Và đến ngày 2/11/2012 thì cháu Tuyết L sinh được một bé gái. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT công an huyện Đan Phượng đã trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự để giám định ADN để xác định Đăng có phải là bố cháu bé do Tuyết L. sinh ngày 2/11/2012 hay không. Kết quả xác định Đăng chính là bố đẻ của cháu bé. Căn cứ kết quả điều tra, thấy có dấu hiệu phạm tội quy định tại Điều 115 Bộ luật Hình sự, cơ quan CSĐT công an huyện Đan Phượng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Đăng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 12/8/2013, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã căn cứ theo Mục d, Khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Phan Văn Đăng 2 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em vị thành niên. Ngoài ra, bị cáo Đăng phải bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho bị hại với số tiền 50 triệu đồng cùng với việc phụ cấp nuôi dưỡng số tiền là 600 nghìn đồng một tháng để nuôi cháu bé cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

Ngay khi phiên Tòa kết thúc, phía gia đình bị hại cho biết, sẽ tiếp tục kháng cáo và yêu cầu Tòa án xét xử lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại