Cựu thiếu úy công an cùng đàn em mang súng đi đòi nợ

TAND Thành phố Hà Nội vừa đưa các bị cáo liên quan đến vụ đại ca Hòa “tàu” nợ tiền cựu cảnh sát, gây vụ trả thù đẫm máu ra xét xử các tội Giết người, Hủy hoại tài sản, Tàng trữ trái phéo vũ khí thô sơ và Gây rối trật tự công cộng.

Sau 3 ngày xét xử, chiều 12/8, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Ngọc Anh mức án chung thân; Quang 20 năm tù giam; Bình 17 năm; Trọng Anh 18 năm tù giam, Trọng Kiên 18 năm 6 tháng tù giam; Vinh nhận 13 năm; Sơn 12 năm 9 tháng.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 8 tháng 4 ngày đến 30 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi, cựu thiếu úy công an) phải nhận mức án 30 tháng tù giam vì tội Gây rối trật tự và Đánh bạc.

Cựu thiếu úy công an cùng đàn em mang súng đi đòi nợ
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 9/2010, Chu Mạnh Trường (33 tuổi) được Chu Mạnh Hòa (39 tuổi, tức Hòa "tàu") thuê quản lý mạng cá độ bóng đá SKPT.

Nguyễn Trung Kiên, một cựu thiếu úy công an được cấp cho 4 mã để "chơi bóng". Ngày 6/12/2010, Trung Kiên thắng được 286 triệu đồng và được Hòa "tàu" trả cho 40 triệu đồng, số còn lại chưa trả.

Từ việc này dẫn đến mâu thuẫn giữa đại ca khét tiếng Hòa "tàu" và cựu thiếu úy công an Nguyễn Trung Kiên.

Khoảng 19 giờ ngày 11/11/2010, Trung Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi) gọi thêm các "đàn em" là Nguyễn Tân Tiến (28 tuổi), Lê Trường Thành (32 tuổi) mang súng đến nhà Hòa "tàu" trên đường Láng để đòi nợ.

Nhóm của Tiến đến nơi thì bị Hòa "tàu" và đám đàn em xông đến đánh, chém nên phải bỏ chạy.

Để "rửa hận", Nhóm của Tiến gọi thêm Phạm Quốc Vinh (37 tuổi), Hoàng Trọng Anh (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Anh (25 tuổi,  Đỗ Tuấn Sơn (26 tuổi),  Mai Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Quang (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (26 tuổi), Hoàng Trọng Kiên (32 tuổi) và một số người khác đến tìm Hòa "tàu". Khi đi, Vinh và Sơn mang theo súng.

Thấy Vinh, Sơn lăm lăm súng, nhóm của Hòa "tàu" phải bỏ chạy. Trọng Anh, Quang, Bình, Ngọc Anh, Kiên và một số kẻ khác đuổi theo dùng dao gắn ở đầu ống tuýp sắt đâm, chém chết Hòa “Tầu”. Vinh và Sơn cũng cầm súng hỗ trợ đồng bọn.

Gây án xong, cả nhóm lên xe ôtô của Vinh bỏ trốn.

Ngoài vụ án trên, cơ quan chức năng làm rõ, ngày 28/6, UBND xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội có ký hợp đồng với công ty cổ phần tư vấn và truyền thông 18 và công ty cổ phần Hội nhập Thăng Long thuê 12.000m2 tại hồ C.

Nửa tháng sau, hai bên sửa đổi hợp đồng. Sau đó, xã giao cho công ty Thăng Long quản lý toàn bộ diện tích mặt nước.

Công ty này đã thuê công ty cổ phần Liên Hương do Lại Thị Mai Hương (45 tuổi) làm giám đốc để hợp tác đầu tư khu hồ C.

Khi nhận mặt bằng, Hương biết công ty không có chức năng giải phóng các mặt bằng các dự án nhưng đã giao cho Vinh đến “đập hết, san phẳng” cây cối, tài sản của một số hộ dân. Vinh đã gọi thêm một số cửu vạn đến đập phá gây thiệt hại hơn 39 triệu đồng.

Sau hành vi phạm tội đã gây ra, Ngọc Anh, Quang, Bình, Trọng Anh, Kiên, Vinh, Sơn bị truy tố tội Giết người. Riêng Vinh còn bị truy tố tội Hủy hoại tài sản; Sơn bị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ; Trung Kiên bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng và Đánh bạc; Hương bị truy tố tội Hủy hoại tài sản.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận thành khẩn một phần hành vi phạm tội. HĐXX xác định, trong vụ hỗn chiến trên đường Láng, còn một số kẻ liên quan đang được cơ quan chức năng xác định, sẽ xử lý sau khi làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại