Trung Quốc ngấm ngầm chiêu mộ thủy thủ cho siêu tàu ngầm Type 094

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Báo “The Times”của Anh , hôm 30 tháng 7 dẫn lời của một nhân viên quốc phòng cấp cao giấu tên của Trung Quốc cho biết nước này đã bí mật chiêu sinh 6 tổ thủy thủ sẵn sàng trang bị cho tàu ngầm Type 094 lớp Jin.

Tàu ngầm Type 094 đã được nghiên cứu chế tạo trong nhiều năm qua, hiện tại Trung Quốc đang tiến hành nâng cấp loại tàu này.

Bài viết nhận định, có lẽ loạt tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã đạt đến cột mốc quan trọng. Có thể nói, tàu ngầm hạt nhân là “vũ khí” cuối cùng cho thấy sức mạnh đe dọa bằng hạt nhân của Trung Quốc, có khả năng khiến Mỹ phải xây dựng lại tư tưởng quân sự của chính mình. Mặc dù theo một số nguồn tin bên ngoài, trước đây Trung Quốc đã đóng 2 chiếc tàu ngầm Type 094, nhưng trên thực tế, cho tới nay, các nhà phân tích quốc phòng phương Tây vẫn không có cách nào xác định được rốt cuộc Trung Quốc hiện giờ có tất cả bao nhiêu tàu ngầm loại này.

Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc

Tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc

Nhân vật giấu tên trên cho hay, Bắc Kinh chiêu mộ 6 tổ thủy thủ chứng tỏ quy mô và tính hiệu quả của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đã đạt được bước đột phá quan trọng, bởi “Trong tình hình hiện nay, chỉ cần tuyển 2 tổ thuyền viên cho 2 tàu là đủ, như vậy có nghĩa Trung Quốc đang sắp sửa đưa vào sử dụng thêm 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân nữa”.

Ông này còn nhận định rằng, từ lý luận mà nói, 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân được đưa vào sử dụng có thể khiến Trung Quốc lần đầu tiên có trong tay lực lượng đe dọa bằng hạt nhân ở mức thấp nhất mà vẫn có thể thực hiện được nhiệm vụ tuần tra trên biển. Bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có một chiếc dùng để tập trận, một chiếc làm nhiệm vụ phòng vệ và một chiếc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển- riêng chiếc tàu ngầm tuần tra này có thể được trang bị 12 ống phóng tên lửa JL-2, có khả năng vươn tới một số vùng lãnh thổ của Mỹ.

Bài viết cũng chỉ ra rằng, có được khả năng sử dụng tàu ngầm tiến hành tuần tra lâu dài trên biển luôn là ước mơ trong mấy chục năm qua của quân đội Trung Quốc, tuy nhiên, chương trình đe dọa bằng hạt nhân của nước này sẽ vấp phải khó khăn. Trung Quốc sẽ rất khó điều tàu ngầm bí mật tới Thái Bình Dương, bởi đường tới Thái Bình Dương vô cùng chật hẹp, chỉ cần tàu ngầm Trung Quốc tiến tới bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quân đội Nhật Bản và Mỹ theo dõi sát sao.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại