Đã có thí sinh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối

Thiên Di |

(Soha.vn) - Võ Anh Khoa, dự thi khối A, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trở thành thí sinh đầu tiên trên cả nước giành điểm số tuyệt đối trong 3 môn thi.

Chiều ngày 27/7, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh Võ Anh Khoa (SBD 07031) đã trở thành thí sinh đầu tiên cả nước đạt số điểm tuyệt đối, 3 môn Toán: 10, Lý: 10, Hóa: 10.

Hơn nữa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cũng có thêm 1 á khoa đạt số điểm 29,75 (được làm tròn 30 điểm) là thí sinh Tạ Du Hào (SBD 3930) dự thi vào khối A với số điểm Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75.

Nhiều trường đã công bố điểm thi.

Nhiều trường đã công bố điểm thi.

Trước đó, ĐH Bách khoa Hà Nội có một thủ khoa đạt 29,75 (được làm tròn 30 điểm) là thí sinh Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1994, Học sinh THTP Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) dự thi khối A, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước đã có thủ khoa 3 điểm 10 và 2 thủ khoa 29,75. Tính đến ngày 28/7, đã có gần 140 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi

Hôm qua (27/7), Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Mỏ Địa chất và ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã công bố điểm thi và đưa ra điểm chuẩn dự kiến.

Theo đó, thí sinh Phan Ngọc Minh (SBD 2849) dự thi khối A thủ khoa Học viện Ngân hàng với số điểm 29. Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là thí sinh Nguyễn Dương Dũng (SBD 1537), học sinh trường THPT Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội với số điểm 29.

Theo dự kiến của một vài trường, đặc biệt là trường khối kinh tế sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm trước. Cụ thể, theo lãnh đạo nhà Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, dự kiến điểm sàn vào trường là 22,5 và điểm chuẩn cao nhất có thể là 25 điểm.

Trường ĐH Thương Mại dự kiến điểm sàn khối A là 19,5 (tăng 2 điểm so với năm trước); khối D1 (18,5 điểm). Còn Học viện Ngân hàng dự kiến điểm sàn 19 điểm, khoa ngân hàng lấy cao nhất dự kiến 22 điểm.

Các trường sẽ đưa ra điểm sàn, điểm chuẩn vào trường sau khi Bộ GD công bố điểm sàn đại học năm 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại