Thủ tướng Nhật công du Đông Nam Á, Trung Quốc sốt vó giở “võ mồm”

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Ngày 27/7, thủ tướng Nhật Shinzo Abe tiếp tục chuyến công du 3 nước Đông Nam Á, và điểm dừng chân tiếp theo của ông là Philippines. Ông Abe đã có cuộc hội đàm với tổng thống Benigno Aquino.

Ông Abe cho biết phía Nhật Bản rất sẵn lòng cung cấp 10 tàu tuần dương giúp Philippines gia tăng sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển, đồng thời hỗ trợ huấn luyện lực lượng này của Philippines. Ông đồng thời tái khẳng định phía Nhật Bản ủng hộ Philippines trong vấn đề tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc tại Biển Đông.


	Cú bắt tay của Thủ tướng Nhật Bản với Tổng thống Philippines khiến Trung Quốc lo ngại

Cú bắt tay của Thủ tướng Nhật Bản với Tổng thống Philippines khiến Trung Quốc lo ngại

Chuyến công du của Thủ tướng Nhật thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông Trung Quốc. Báo chí nước này liên tục cập nhật các thông tin về hoạt động của ông Abe. Có một điểm chung là rất nhiều báo Trung Quốc khi đưa tin đều cho rằng ông Shinzo Abe đang tận dụng thời điểm nhạy cảm, trước khi Trung Quốc và Đông Nam Á bắt đầu thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) vào tháng 9 tới để vận động các nước trong khu vực cùng ngăn chặn chiến lược hướng ra biển của Trung Quốc.

Trước đó, ông Shinzo Abe đã có cuộc gặp với phó tổng thống Mỹ Joe Biden khi hai ông cùng đến thăm Singapore ngày 26/7. Báo chí Trung Quốc cũng đặt nghi vấn về việc tại sao ông Joe Biden lại đến thăm Singapore vào thời điểm này và sau đó tự đưa ra nhận định rằng mục đích chính của chuyến thăm là cuộc gặp với Thủ tướng Nhật.

“Có tật giật mình”, mặc dù liên tục thực hiện các động thái gây hấn trên Biển Đông, Hoa Đông, nhưng truyền thông Trung Quốc lại luôn nhai đi nhai lại luận điệu “Trung Quốc không gây ra tranh chấp”, “Trung Quốc chỉ là nạn nhân”… Bình luận về chuyến công du của Thủ tướng Nhật, các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc vẫn tiếp tục luận điệu này, đồng thời lớn tiếng rêu rao cáo buộc rằng “Trung Quốc đang bị Mỹ, Nhật và các nước Đông Nam Á ‘chèn ép’, hòng đặt nước này vào thế bị động trước khi họp về COC”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ emai: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại