La Viện “dụ” Đài Loan mua vũ khí Trung Quốc để cùng chiếm Biển Đông

Bảo An |

(Soha.vn) - Tướng diều hâu Trung Quốc La Viện khuyên Đài Loan nên xem xét mua vũ khí từ Trung Quốc thay vì từ Mỹ.

Tại Diễn đàn Trung Sơn được tổ chức tại tỉnh Quảng Đông từ ngày 24 đến 25/7, Tướng diều hâu Trung Quốc La Viện cho biết khả năng xảy một cuộc chiến tranh (giữa Trung Quốc và Đài Loan) là cực kỳ thấp và hai bên cần cân nhắc làm việc với nhau để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tướng diều hâu Trung Quốc La Viện
Tướng diều hâu Trung Quốc La Viện

Để lấy lòng Đài Loan, La Viện ngang ngược tuyên bố Bắc Kinh và Đài Bắc cần mạnh tay hơn với những quốc gia mà ông ta cho là "đang cố gắng chiếm lãnh thổ do tổ tiên chung của họ để lại". La Viện cho rằng khi Đài Loan quyết định mua vũ khí từ Trung Quốc, nước này sẽ không bị kiểm soát bởi Mỹ nữa.

Phát biểu trên tờ Want Daily, La Viện cho biết nguyên tắc của quân đội Trung Quốc là không dùng vũ lực để giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh, nhưng Bắc Kinh cần sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Gong Jian, cựu Phó tư lệnh Quân khu Quảng Châu của Trung Quốc, cũng tham dự Diễn đàn Trung Sơn. Ông này cho biết Trung Quốc sẽ cần từ 3 đến 5 tàu sân bay trong tương lai và tiết lộ nước này đang phát triển tên lửa chống hạm DF-21D để đối phó với đội tàu sân bay của Mỹ.

Diễn đàn Trung Sơn do Trung Quốc tổ chức nhằm mục đích cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Diễn đàn cũng có sự tham gia của nhiều nhà chính trị Đài Loan và các tướng lĩnh nghỉ hưu của quân đội Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại