La Viện: Triều Tiên có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân

Hôm 15/7, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, một thiếu tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, Triều Tiên nên có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình.

Theo VOA, hôm 4/7, Thiếu tướng La Viện, phó trưởng Khoa nghiên cứu quân sự thế giới thuộc Học viện Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có một bài giảng về Triều Tiên tại Hội Nhà báo Trung Quốc (ACJA).

Trong bài giảng này, ông La cho rằng nói Triều Tiên có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân vì Mỹ không cung cấp cho nước này một ‘tấm chắn hạt nhân’.


	Tướng La Viện

La Viện, viên tướng theo quan điểm "diều hâu" nổi tiếng của Trung Quốc

Ông ta nhấn mạnh rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đang có sự bảo vệ khỏi hạt nhân của Mỹ, còn Triều Tiên đơn giản phải có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình. La Viện giải thích thêm rằng, nếu muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân thì phải đáp ứng được ít nhất một trong ba điều kiện.

Thứ nhất, Mỹ phải cung cấp cho Triều Tiên một ‘tấm chắn hạt nhân’ hoặc loại bỏ ‘tấm chắn’ này đối với Hàn Quốc và Nhật bản để khu vực này cân bằng về vấn đề hạt nhân.

Thứ hai, cộng đồng quốc tế, bắt đầu từ Mỹ, phải cung cấp năng lượng cho Triều Tiên.

Cuối cùng, cộng đồng quốc tế phải công nhận Triều Tiên là một thành viên của cộng đồng quốc tế.

Ông La còn cho rằng: "Gần 10.000 pháo binh đang nhằm vào Seoul, và nếu Triều Tiên tấn công, Seoul sẽ biến thành một biển lửa".

Trước đó, Triều Tiên đã tìm mọi cách để có thể đàm phán về chương trình hạt nhân tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN ở Brunei hồi đầu tháng Bảy, tuy nhiên Hàn Quốc và Mỹ từ chối yêu cầu này và cho biết chỉ đàm phán khi Bình Nhưỡng đưa ra cam kết sẽ chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại