Biển Đông: Trung Quốc 'than' bị Philippines trở mặt, nói dối, bôi nhọ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hôm 16/7, Trung Quốc đã lên tiếng đáp trả lại những chỉ trích của Philippines về vấn đề biển Đông và tiếp tục phản đối việc nhờ tới trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp về vấn đề này.

	Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp chủ quyền.

Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp chủ quyền.

Mạng tin Sina dẫn một tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định:  "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Philippines nói rằng không thể tiếp tục đàm phán song phương với Trung Quốc và thất vọng với việc Philippines từ chối đàm phán ngoại giao, đóng cửa đối thoại".

Bà Hoa cho rằng Philippines và Trung Quốc đã cùng đạt được sự đồng thuận quan trọng trong việc hợp tác, từng bước giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương, song "điều đáng tiếc là vài năm gần đây, Philippines thay đổi thái độ và cách tiếp cận của mình trong việc xử lý vấn đề này, quay lưng lại với những điều đã thống nhất với Trung Quốc, phá vỡ cam kết DOC, gạt sang một bên các đối thoại, từ chối hợp tác, làm trầm trọng thêm tình hình và dùng tàu chiến quấy rối ngư dân Trung Quốc tại Scarborough/Hoàng Nham... Trung Quốc khó có thể hiểu được vì sao Philippines tiếp tục làm trầm trọng hóa vấn đề biển Đông, bóp méo sự thật và bôi nhọ Trung Quốc".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Philippines công bố tuyên bố 8 điểm vào ngày 15/7, đáp trả lại việc Trung Quốc cáo buộc Philippines nói dối khi tuyên bố rằng nước này đã quá mệt mỏi khi tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình các tranh chấp bằng chính trị và ngoại giao.

Nhân cơ hội này, bà Hoa một lần nữa lại tiếp tục giọng điệu "cam kết giải quyết các tranh chấp liên quan đến chủ quyển lãnh thổ và phân định biển thông qua đàm phán song phương" theo các quy định liên quan của Luật Biển Quốc tế và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và rằng cánh cửa đàm phán với Philippines vẫn đang để mở.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại