Khoảng 3.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cát Bà vì bão số 2

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà cho biết: Ngày 22/6, các tuyến giao thông thủy bộ đã tăng cường chở khách du lịch về đất liền. Theo ước tính ngày 23/6, còn khoảng 3.000 khách du lịch bị kẹt lại Cát Bà. Trong ngày hôm nay (24/6), toàn bộ số khách này sẽ được đưa vào đất liền an toàn.

Cơn bão số 2 có tên Quốc tế là Bebinca ảnh hưởng trực tiếp đến huyện đảo Cát Hải. Là đơn vị trực thuộc, thị trấn Cát Bà cũng chịu những thiệt hại nhất định do cơn bão gây ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Dũng cho biết: Sau khi có kế hoạch của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố và huyện, với những khách đi du lịch Cát Bà không có phà chạy vào đất liền, địa phương đã hướng dẫn cho họ về nơi ăn nghỉ của các khách sạn. Đồng thời, chính quyền địa phương đã làm việc với các chủ khách sạn, nhà hàng trong những ngày đó phải giảm giá từ 15 - 20% các dịch vụ ăn, nghỉ.

Không chỉ Đồ Sơn mà nhiều địa phương khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như huyện Cát Hải cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 2 vừa đi qua (Ảnh: catba.com.vn)
Không chỉ Đồ Sơn mà nhiều địa phương khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như huyện Cát Hải cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 2 vừa đi qua (Ảnh: catba.com.vn)

Vì là ngày cuối tuần và đang thời điểm du lịch nên lượng khách ở đây tăng cao, theo ước tính ngày 23/6 còn khoảng 3.000 khách du lịch bị kẹt lại Cát Bà.

Ông Dũng cho biết thêm: Ngày hôm nay (24/6) khi cơn bão đã suy yếu thành áp thấp, chúng tôi cũng phối hợp với các chủ nhà hàng, khách sạn hướng dẫn khách du lịch ra các đầu phà, bến xe để trở về đất liền. Theo tính toán thì hết buổi chiều hôm nay, toàn bộ số khách này sẽ vào đất liền.

Tại thời điểm này, sóng biển vẫn chưa dịu nên ước tính khoảng 2 – 3 ngày nữa Cát Bà mới tiếp tục mở cửa đón các lượt khách du lịch về đây.

Bàn về những ảnh hưởng mà cơn bão số 2 đi qua để lại cho Cát Bà, ông Dũng nói: Vì đang là mùa du lịch nên sự tàn phá của cơn bão sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới du lịch của Cát Bà như: Những tour khách đã làm việc, đặt phòng từ tuần hoặc tháng trước sẽ phải đình hoãn lại; bãi tắm nước đục; cây cối bị gẫy, đổ; thủy sản (đồ ăn) do tàu thuyền không ra khơi được cũng bị ảnh hưởng nhiều…

Cát Bà cũng không tránh được những thiệt hại của cơn bão (Ảnh: catba.com.vn)
Cát Bà cũng không tránh được những thiệt hại của cơn bão (Ảnh: catba.com.vn)

Cũng giống như nhiều địa phương khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, Cát Bà cũng bị sạt lở kè khoảng 300m ở một số khu vực như Cát Cò 3, bãi Bến Bèo vào đúng lúc triều cường lên cao, sóng lớn. Do đoạn sạt lở ở gần nhà dân và khu vực bè làm dịch vụ nên lối lên xuống gặp khó khăn trong việc đi lại.

“7 bè đỗ ngoài cửa sông, toàn bộ số bè làm dịch vụ và người dân sống quanh khu vực này đều phải di dời. Sau khi nhận được thông tin sạt lở kè ở những địa điểm trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với bộ đội, biên phòng, công an tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân rời về các trường tiểu học, nhà người dân. Vì vậy không có những thiệt hại về người”, ông Dũng cho hay.

Chỉ tính riêng trên địa bàn thị trấn Cát Bà, theo ông Dũng, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 1 tỉ đồng.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang cố gắng vừa kiểm tra vừa vận động doanh nghiệp tiến hành các biện pháp khắc phục như thu gom rác, vệ sinh môi trường và kè lại những đoạn đê bị vỡ.

Theo thông tin của Bộ chỉ huy Biên phòng Thành phố Hải Phòng thì trên đường di chuyển về nơi trú bão từ Cát Bà về đảo Trân Châu, một tàu chở 1,8 tấn mực đã bị gió to, sóng lớn đánh chìm.

Lực lượng biên phòng Thành phố Hải Phòng đã ứng cứu kịp thời và trục vớt được gần 1/3 số mực (khoảng 5 tạ), cứu sống hai người trên tầu đưa về đồn biên phòng Cát Bà.

Hai nạn nhân được xác định là ngư dân ở quận Hải An (Hải Phòng), hiện tại họ đã trở về nhà an toàn. Khi sóng yên, biển lặng, lực lượng biên phòng sẽ phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành trục vớt tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại