'Sự cố vỡ kè ở Đồ Sơn vượt quá khả năng phòng chống thiên tai'

N.Huệ |

(Soha.vn) - “Sự cố này xảy ra ngoài dự báo, vượt quá khả năng phòng chống thiên tai nên thiệt hại tương đối lớn”, đó là ý kiến của ông Hoàng Đình Bình – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Chiều 23/6, bão số 2 đã ảnh hưởng tới Đồ Sơn, Hải Phòng. Sóng lớn liên tục dội vào bờ kè. Các bãi tắm khu I, II, III của biển Đồ Sơn phải gánh chịu những đợt tấn công rất mạnh của sóng dữ. Nhiều đợt sóng cao tới 4 - 5m gây vỡ gần 300m kè đoạn từ bãi tắm khu I tới đền Bà Đế, gây thiệt hại nặng về mặt tài sản, khiến diện mạo khu du lịch Đồ Sơn chỉ sau một ngày trở thành một bãi tan hoang gạch đá, cây xanh đổ nát…

Tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước vẫn còn ngập ở nhiều nơi.
Tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước vẫn còn ngập ở nhiều nơi.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đình Bình - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Trước khi bão số 2 đổ bộ trên diện rộng, chúng tôi đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống lụt bão và di dân khỏi những khu vực nguy hiểm. 

Ngay sau khi nhận được thông tin vỡ kè ở khu vực Đồ Sơn, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng: từ bộ đội Trung đoàn 50 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng; công an các phường, thị trấn; dân quân tự vệ… tiến hành sơ tán dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại về vật chất.

Tuy nhiên, sự cố này xảy ra ngoài dự báo, vượt quá khả năng phòng chống thiên tai nên thiệt hại tương đối lớn. Hiện tại, chưa có con số thống kê cụ thể, nhiều đường phố bị ngập lụt sau mưa bão.

Chúng tôi vẫn đang đợi những báo cáo cuối cùng của các địa phương về con số thiệt hại cụ thể để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và có hướng khắc phục kịp thời, trả lại diện mạo của khu du lịch Đồ Sơn.

Sáng 24/6, cơn bão đã qua đi, nhưng hậu quả của nó để lại rất rõ rệt ở Đồ Sơn. Đoạn đê kè dài 40m tại bãi tắm khu 1 bị cơn bão số 2 phá vỡ.
Sáng 24/6, cơn bão đã qua đi, nhưng hậu quả của nó để lại rất rõ rệt ở Đồ Sơn. Đoạn đê kè dài 40m tại bãi tắm khu 1 bị cơn bão số 2 phá vỡ (Ảnh: infonet)

Các công tác khắc phục tại chỗ như tổng vệ sinh đường phố và các khu vực liên quan đã nhanh chóng được tiến hành nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo ông Bình, đây là lần thứ hai ở Đồ Sơn xảy ra hiện tượng vỡ kè khi có bão lũ. Thiệt hại lần này ước tính cũng tương đương so với lần vỡ kè xảy ra vào năm 2005. Nguyên nhân chính, ông Bình cho biết là do cường độ sóng dâng cao với lực lớn.

Thông tin chúng tôi nhận được, trưa 23 - 6, 450 m đê cái đoạn giữa thị trấn Cát Hải và xã Văn Phong (huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng) bị sóng đánh vỡ, nước biển tràn vào gây ngập lụt và chia cắt toàn bộ thị trấn Cát Hải khiến 1.800 người dân phải di dời. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại tại Cát Hải, sự cố vẫn đang được khắc phục.

Hiện tại, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại