Trắng đêm ngăn dòng nước lớn ở Đồ Sơn

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Triều cường vượt đê biển tràn nước vào khu dân cư đã diễn ra tại quận Đồ Sơn. Triều cường dâng cao cùng sóng biển lớn đã ập qua một số đoạn để bao gây ngập úng một số khu vực.

Theo một số người dân gần khu vực biển Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết: Thời điểm nước dâng cao ngập tới ngực, tràn vào các hộ gia đình sinh sống xung quanh đây, gây thiệt hại về tài sản.

Cũng theo anh Thu, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 50 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, người trực đêm tại khu vực đê Ngọc Hải cho biết: Khi nhận được thông tin vỡ kè ở gần khu vực biển, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố đã huy động các cán bộ chiến sĩ ra hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Cán bộ chiến sĩ tham gia sử dụng các bao cát và các vật liệu khác để ngăn chặn nước biển xâm nhập sâu vào khu dân cư.

Một số hình ảnh ghi lại tại Đồ Sơn sau khi cơn bão số 2 đổ bộ: 

Tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước vẫn còn ngập ở nhiều nơi.
Tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước vẫn còn ngập ở nhiều nơi. 
Triều cường dâng cao, nhiều người dân trở về sau khi đi ứng cứu cùng bộ đội
Triều cường dâng cao, nhiều người dân trở về sau khi đi ứng cứu cùng bộ đội
Họ phải bì bõm lội trong nước để trở về nhà.
Họ phải bì bõm lội trong nước để trở về nhà. 
Những chiếc xe taxi, ô tô cũng phải
Những chiếc xe taxi, ô tô cũng phải "lội" nước để đi 
Nhiều tài xế cũng lưỡng lự khi phía trước là quãng đường còn ngập lụt khá dài.
Nhiều tài xế cũng lưỡng lự khi phía trước là quãng đường còn ngập lụt khá dài.
Những bao cát, đá kè xung quanh hộ dân cũng được khẩn cấp lập ra để chống nước tràn vào nhà.
Những bao cát, đá kè xung quanh hộ dân cũng được khẩn cấp lập ra để chống nước tràn vào nhà.
Theo các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 50 thuộc Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng cho biết, tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước đã rút đi nhiều, chỗ cao nhất chỉ còn khoảng 50cm
Theo các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 50 thuộc Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng cho biết, tới thời điểm 23h45 ngày 23/6 nước đã rút đi nhiều, chỗ cao nhất chỉ còn khoảng 50cm
Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cả tính mạng, tài sản cho người dân và theo dõi sát những diễn biến của cơn bão xảy ra, Trung đoàn vẫn cử các cán bộ chiến sĩ túc trực thường xuyên xung quanh các khu vực bão hoành hành mạnh nhất và triều cường khiến ngập lụt diễn rộng.
Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cả tính mạng, tài sản cho người dân và theo dõi sát những diễn biến của cơn bão xảy ra, Trung đoàn vẫn cử các cán bộ chiến sĩ túc trực thường xuyên xung quanh các khu vực bão hoành hành mạnh nhất và triều cường khiến ngập lụt diễn rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại