Thái Bình sơ tán dân khỏi các khu chung cư xuống cấp

17h22 ngày 23.6, thông tin từ UBND thành phố Thái Bình cho biết, cho đến thời điểm này, thành phố đã cơ bản sơ tán dân tại 2 nhà chung cư xuống cấp của phường Quang Trung.

Thái Bình sơ tán dân khỏi các khu chung cư xuống cấp

Khu chung cư 5 tầng (tổ 40, phường Quang Trung, TP. Thái Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại phường này, có 2 khu chung cư 5 tầng được xây dựng từ những năm 1970 đến 1980, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng thuộc tổ 39 và 40. Nhà chung cư tại tổ 39 có 100 hộ dân cư trú; còn nhà tại tổ 40 có 62 hộ dân cư trú.

Ông Lại Văn Vinh- tổ trưởng tổ 40 cho biết, khu nhà có 181 nhân khẩu, trong đó có 24 người già; 30 trẻ em; 1 người ốm nặng. Từ 16h ngày 23.6, người dân đã bắt đầu di dời sang hội trường của trường cao đẳng sư phạm Thái Bình và trường mầm non Hoa Hồng. Sau khi người dân di dời, nhà cửa của các hộ dân sẽ được niêm phong.

Ngoài phường Quang Trung, thành phố còn có 2 phường khác có những nhà chung cư xuống cấp, đó là phường Lê Hồng Phong và phường Kỳ Bá. Tổng cộng số dân tại các nhà chung cư tại 3 phường này là 456 hộ với 1.190 khẩu.

Trước đó, sáng 23.6, UBND thành phố đã có công điện số 2 chỉ đạo các phường này tổ chức sơ tán dân tại các khu chung cư xuống cấp trước 12h ngày 23.6, nhưng do bão vào muộn, nên việc sơ tán được "du di" đến cuối giờ chiều cùng ngày.


	Người dân đi sơ tán khỏi khu chung cư 5 tầng (tổ 40, phường Quang Trung, TP. Thái Bình.

Người dân đi sơ tán khỏi khu chung cư 5 tầng (tổ 40, phường Quang Trung, TP. Thái Bình.

Tại phường Lê Hồng Phong có 1 nhà 5 tầng và 2 nhà 4 tầng; còn phường Kỳ Bá có 2 nhà. Cho đến thời điểm 17h22 cùng ngày, phường Kỳ Bá đã di dời 21/41 hộ với 90 khẩu; Lê Hồng Phong di dời 25 hộ/268 hộ với 70 khẩu.

Tuy vậy, nhiều người thấp gió, mưa còn nhỏ nên mới di dời người già, trẻ em trước, còn những người khỏe mạnh sẽ di dời sau. Hiện công tác di dời vẫn tiếp tục được tiến hành.

17h chiều ngày 23.6, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thái Bình cho biết, về tàu thuyền, lao động trên biển, theo báo cáo bộ đội biên phòng tỉnh: đến 16 giờ ngày 23.6, trên địa bàn có 1.186 phương tiện, 3.113 lao động; trong đó, số phương tiện hoạt động trên biển ở ngoài tỉnh là 19 phương tiện với 127 lao động đã neo đậu an toàn (8 phương tiện với trên 53 lao động neo đậu tại Cát Bà; 8 phương tiện với 53 lao động neo đậu tại Quảng Ninh; 1 phương tiện với 7 lao động tại Nha Trang; 2 phương tiện với 14 lao động neo đậu tại Thanh Hóa). Số phương tiện này thường xuyên liên lạc với gia đình.

Số phương tiện còn lại là 1.167 phương tiện 2986 lao động neo đậu tại các bến trong tỉnh.  Ngoài ra có 14 phương tiện với 144 lao động ở tỉnh ngoài đang neo đậu an toàn tại cửa Lân (huyện Thái Thụy).

Đối với số lao động tại các đầm ngao vạng, theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh thì vẫn đang tổng hợp, đôn đốc ban chỉ huy PCLB các huyện báo cáo, đến 17h 23.6 vẫn chưa nắm được cụ thể.

Tại huyện Tiền Hải, theo ông Nguyễn Văn Bái, chủ tịch huyện, đối với những 2.496 lao động làm ngao, vạng ở ngoài biển, tất cả đã trở về đất liền an toàn. Tuy vậy, chính quyền vẫn tiến hành rà soát, nếu vẫn còn người ở các chòi canh sẽ kiên quyết di dời để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại