Hơn 500 du khách ở lại đảo Cô Tô để trải nghiệm bão lớn

Hơn 500 du khách đã ở lại đảo Cô Tô để được cùng người dân nơi đây "đón" cơn bão Bebinca. Họ muốn trải nghiệm bão lớn trên đảo.

Trước thông tin cơn bão Bebinca sẽ tràn qua đảo Cô Tô rồi vào sâu trong vùng đất liền của tỉnh Quảng Ninh, từ 6 giờ đến 14h ngày 22/6, 6 chuyến tàu vận tải đã đưa khoảng 1.000 khách từ đảo vào đất liền.

Tuy nhiên, hơn 500 du khách đến từ ngày hôm trước và sáng nay vẫn muốn ở lại đảo để được cùng người dân nơi đây trải nghiệm khi bão về.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, cho biết: Những du khách ở lại đảo đều được thông báo đầy đủ thông tin về cơn bão để tự đảm bảo an toàn cho mình khi đi khám phá trên đảo. Các du khách này cũng đã cam kết sẽ không đi thuyền, bơi ngoài biển và leo lên các triền đồi cao khi bão về…

Từ 6h đến 14h ngày 22/6, có hơn 1.000 du khách từ đảo Cô Tô về đất liền.

Do ảnh hưởng của cơn bão, khoảng 16h hôm qua, đã có gió mạnh cấp 5, cấp 6 và mưa rào. Chủ động phòng chống bão, tránh những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ cuối tuần tại đảo, Ban chỉ huy TKCN huyện đã chỉ đạo các lực lượng thường trực tại các khu vực bến bãi ngay từ sáng sớm kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Hiện tại khu vực kho gạo đã có 500 tàu thuyền vào tránh trú; 100 tàu truyền khai thác, hoạt động vận tải, chở khách trên vùng biển Cô Tô , đã được hướng dẫn neo đậu.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm 16h30 ngày 22.6, có hơn 10 nghìn tàu đánh bắt cá các loại đã vào nơi trú ẩn an toàn. Toàn tỉnh có 171/172 tàu lớn đánh cá xa bờ đã về nơi trú ẩn an toàn, chiếc còn lại đang trên đường về nơi trú ẩn.

Tại các điểm tránh trú báo, 9.956 tàu nhỏ của tỉnh đã vào vị trí an toàn. Từ 14h ngày 22.6, toàn bộ 575 chiếc tàu du lịch thực hiện nghiêm việc không đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long.

Theo báo cáo của các địa phương hầu hết các tàu thuyền có công suất nhỏ đang neo đậu tại các khu tránh, trú gió bão của 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và các bến của TP.Hải Phòng.

Đối với các hộ dân cư đang sinh sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các địa phương đã lên phương án di dời đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra.

Hiện đoàn công tác trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã xuống trực tiếp các địa phương để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 2 .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại