Nam sinh chuyển giới mong muốn trở thành người mẫu quốc tế

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chàng trai chuyển giới Hiếu Vi mong muốn trở thành người mẫu nổi tiếng, bước trên những sàn catwalk nổi tiếng.

Lê Trọng Hiếu (tên nữ là Hiếu Vi) là người chuyển giới nhưng Vi không nghĩ đến chuyện phẫu thuật chuyển giới mà muốn trở thành người mẫu lưỡng tính nổi tiếng.

Sinh năm 1995, Vi vừa tốt nghiệp THPT Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) với số điểm khá cao. Hãy cùng lắng nghe Vi bật mí về điểm thi tốt nghiệp vừa qua, kế hoạch thi đại học sắp tới và kỷ niệm về nghề người mẫu chuyển giới nhiều cạm bẫy nhé.

Lê Trọng Hiếu (phải) tên con gái là Hiếu Vi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp.

Lê Trọng Hiếu (phải) tên con gái là Hiếu Vi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp.

Mục tiêu vào giảng đường đại học

 - Xin chào Hiếu Vi! Bạn có thể chia sẻ kết quả thi tốt nghiệp vừa qua không? Vi hài lòng về kết quả mình đạt được chứ?

Hiếu Vi: Mình đã biết được điểm thi tốt nghiệp của mình rồi, tổng điểm là 50,5 điểm/6 môn. Cụ thể là: Văn: 7,5; Hóa: 8,5;  Địa: 7,5;  Sinh: 7,5;  Toán: 9,5;  Anh: 8.

Vi cảm thấy không hài lòng với kết quả lần này cho lắm bởi mình cũng khá kì vọng vào các môn xã hội nhất là môn Địa lý. Tuy nhiên, Vi sẽ cố gắng ôn thi để có kết quả tốt trong kỳ thi đại học sắp tới.

Sắp tới Vi chuẩn bị vượt qua ải vũ môn.

Sắp tới Vi chuẩn bị vượt qua ải vũ môn.

- Trường đại học nào là sự lựa chọn của Vi? Bạn đã sẵn sàng với kiến thức của mình chưa? Môn nào Vi tự tin nhất?

Hiếu Vi: ĐH Sư Phạm là mơ ước của Vi nhưng có lẽ Vi sẽ tập trung vào ĐH Công Đoàn bởi điểm của ĐH Sư Phạm khá cao, mình phải chọn giải pháp an toàn cho bản thân chứ.

Vi thi khối A1 với 3 môn là Toán, Lý,Tiếng Anh. Bởi Vi tự tin, mình học tốt nhất môn Hóa và có lợi thế "tài" phân loại cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Do điều kiện của bản thân nên hầu như Vi không đi học thêm ở đâu cả mà chỉ tự ôn luyện hoặc nhờ bạn bè thôi.

- Được biết, Vi vừa nhận được một công việc làm thêm mới. Điều đó có ảnh hưởng đến quá trình ôn thi đại học của bạn không?

Hiếu Vi: Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, mình đã nộp hồ sơ xin việc làm thêm và may mắn vượt qua vòng phỏng vấn, hiện mình đang thử sức ở một công ty về mỹ phẩm chăm sóc da Naris. Vi thấy con đường này mình dễ đi hơn, bởi nó cũng gắn với đam mê của Vi là trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Bởi Vi nghĩ, một người mẫu không thể rời sàn catwalk và mỹ phẩm được.

Vi bắt đầu được vài buổi nhưng thấy khá thú vị, công việc của mình là tìm khách hàng và giới thiệu nhãn hàng bên mình về nhu cầu làm đẹp, chăm sóc da.

Còn mục tiêu thi đỗ đại học của mình là trên hết. Vi sẽ cố hết sức, làm hết năng lực của bản thân để bước vào cổng trường đại học. Con đường vào đại học không phải là con đường duy nhất để thành công…Đó là suy nghĩ của mình nếu mình không may mắn vượt qua ải vũ môn.

Ước mơ làm người mẫu lưỡng tính nổi tiếng

- Đỗ đại học, Vi nghĩ sao về ước mơ làm người mẫu lưỡng tính?

Hiếu Vi: Ước mơ và đam mê Vi không bao giờ từ bỏ nó…Chính nghề người mẫu này,Vi có thể tiếp xúc với các bạn bè trong cộng đồng LGBT (viết tắt của đồng tính, song tính, chuyển giới - PV) giúp Vi hiểu hơn về cộng đồng và bản thân mình.

Và ước mơ lớn của Vi chính là được sải bước trên những đường băng dài của những nhà thiết kế có tên tuổi cả trong và ngoài nước. Nghe có vẻ xa vời nhưng có nỗ lực chắc rằng Vi sẽ làm được. Hiện, Vi đang tìm kiếm cái ''duyên'' với chặng đường người mẫu khó khăn này.

	Là chàng trai chuyển giới nhưng Vi không có ý định phẫu thuật chuyển giới.

Là chàng trai chuyển giới nhưng Vi không có ý định phẫu thuật chuyển giới.

	Vi muốn trở thành người mẫu lưỡng tính nổi tiếng.

Vi muốn trở thành người mẫu lưỡng tính nổi tiếng.

	Vi (trái) từ một chàng trai trở thành một cô gái xinh đẹp, dịu dàng trong buổi dạ hội của LGBT.

Vi (trái) từ một chàng trai trở thành một cô gái xinh đẹp, dịu dàng trong buổi dạ hội của LGBT.

Nam sinh chuyển giới mong muốn trở thành người mẫu quốc tế
 

- Vi biết nghề người mẫu chuyển giới gặp không ít chông gai, cạm bẫy. Bạn có lo sợ điều đó xảy ra với mình không?

Hiếu Vi: Sợ thì ai cũng sợ chứ. Nhưng sợ thành quen rồi và nó cũng giúp Vi tự nhủ rằng mình phải vượt qua nó. Động lực giúp Vi có thể sống với đam mê đến bây giờ, có lẽ không ai khác chính là Mẹ (cười). Bà là người tuyệt vời nhất mà ông trời cho Vi. Bà ủng hộ Vi hết mình và bà cũng là nguồn sống của Vi cho đến bây giờ và mai sau.

Ước mơ của Vi là được sải bước trên sàn catwalk trong nước, ngoài nước.

Ước mơ của Vi là được sải bước trên sàn catwalk trong nước, ngoài nước.

- Nhưng nghề này, cát xê cao, thu nhập ổn mà Vi?

Hiếu Vi: Không phải thế đâu. Người mẫu như Vi có thu nhập ít lắm. Mấy bạn hay trêu đùa nhau rằng, tiền cát xê không đủ tiền son phấn. Bởi bạn tính xem, trung bình một buổi trình diễn mình chỉ được từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng thôi. Đó là bao gồm cả chi phí đi lại. Nhưng không vì thế mà mình dễ dàng bỏ nghề như vậy.

- Từ khi bước chân vào việc làm mẫu chuyển giới, Vi đã rơi vào cạm bẫy nào chưa?

Hiếu Vi: Đến giờ thì chưa ai lừa Vi cả.Những đề nghị khiếm nhã Vi đều từ chối thẳng thắn. Mà ai lừa được Vi chứ. Nhìn nhỏ con thế này thôi nhưng Vi ranh lắm.!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại