Trung Quốc lấy hộ khẩu Bắc Kinh ‘dụ’ thanh niên nhập ngũ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Chính phủ Trung Quốc đang muốn thu hút nhiều hơn nữa số lượng người nhập ngũ, đặc biệt là tầng lớp tri thức.

Trung Quốc mang hộ khẩu Bắc Kinh ‘dụ’ thanh niên nhập ngũ
 

Trang Sina của Trung Quốc ngày 17/6 đưa tin, tất cả các sinh viên ngoại tỉnh của các trường đại học tại Bắc Kinh sẽ được nhập hộ khẩu thành phố nếu họ tự nguyện nhập ngũ.

Sau 2 năm tham gia quân đội, mỗi người sẽ được nhận ít nhất 13,4 vạn nhân dân tệ (khoảng 400 triệu VNĐ) tiền bồi dưỡng nhập ngũ.

Làm hộ khẩu tại Bắc Kinh và các thành phố lớn là một chính sách vốn được thắt chặt ở Trung Quốc. Sẽ tốn khoảng 50 vạn tệ ( khoảng 1,7 tỷ đồng ) để “mua” được hộ khẩu Bắc Kinh. 

Với cử nhân đại học, chỉ khi nào có công việc ổn định tại các công ty quốc doanh lớn và may mắn lọt qua đợt xét tuyển thì mới được trở thành người thành thị. Vì thế, hộ khẩu thành phố luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thanh niên Trung Quốc khi đi xin việc.

Với chính sách mới ban hành này, dự kiến lượng quân nhập ngũ mới của Bắc Kinh sẽ tăng nhiều lần so với những năm trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại