Bệnh viện Trung Quốc đăng quảng cáo rao bán trẻ con?

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Theo quảng cáo này, một bé trai được bán với giá 36.000 nhân dân tệ (khoảng 5.878 USD), trong khi một bé gái giá 24.000 (khoảng 3.918 USD).

 

Đài Phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR) đưa tin, nhiều bệnh viện ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang rao bán những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn.

Sau khi nhận được thông tin trên, các phóng viên đã gọi đến số điện thoại ghi trên quảng cáo dán trên các bức tường của bệnh viện, đóng vai là người muốn mua lại những đứa trẻ. Phía bên kia đã đưa ra đảm bảo rằng các em bé đều khỏe mạnh và có nhiều em bé để lựa chọn.

Trả lời về nguồn gốc của những đứa trẻ này, đầu dây bên kia cho biết chúng không bị bắt cóc. Hầu hết trong số đó là sinh ra ngoài ý muốn và những bà mẹ trẻ không có khả năng chăm sóc chúng.

Tuy nhiên, theo quy định về đăng ký hộ khẩu ở Trung Quốc, sẽ rất khó để đảm bảo việc đăng ký cho những đứa trẻ cùng với gia đình mới nếu chúng được đưa về bất hợp pháp.

Khi được hỏi về cách đăng ký hộ khẩu cho đứa bé, đầu dây bên kia nói với phóng viên rằng cô ta có thể cấp một giấy chứng nhận giả mạo từ một trại trẻ mồ côi để được hợp pháp hóa.

Một cư dân thành phố Trịnh Châu, vốn có người thân đã mua trẻ em, cho hay, cảnh sát địa phương khó có thể điều tra nạn buôn bán trẻ bất hợp pháp bởi một số gia đình sẵn sàng bán con lấy tiền nhưng không báo cáo với cơ quan chức năng rằng con của họ mất tích.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, đây chỉ là chiêu thức của một nhóm lừa đảo, nhằm lừa tiền những cặp vợ chồng hiếm muộn, khao khát được làm bố mẹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại