'Lái buôn vũ khí' Nga có khách hàng đầu tiên tại Paris Air Show 2013

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga đã ký hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 cho quân đội Iraq. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Nga được ký kết tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 (Paris Air Show 2013).

Hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng tấn công Ka-52 giữa công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport) và Iraq được ký kết ngày hôm qua (17/6) tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50, Pháp.

Một nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết hợp đồng bao gồm những thỏa thuận được hai bên thống nhất vào tháng 10/2012. Theo thỏa thuận này, Iraq sẽ mua thiết bị quân sự và vũ khí của Nga với tổng trị giá lên tới 4,3 tỷ USD.

Nó có tốc độ tối 350 km/giờ, trần bay 5.500 m và tầm hoạt động trên 1000 km.

Trực thăng tấn công KA-52 Alligator của Nga.

Cũng trong ngày 17/6, công ty Rosoboronexport đã ký được một hợp đồng xuất khẩu trực thăng “thợ săn đêm” Mi-28NE. Số lượng trực thăng trong hợp đồng và quốc gia mua loại trực thăng này không được tiết lộ nhưng theo một số nguồn tin, khách hàng mua 40 trực thăng Mi-28NE của Nga vẫn là Iraq. Baghdad ban đầu dự định mua 30 trực thăng loại này, nhưng sau đó đã xem xét tăng số lượng.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator là biến thể nâng cấp của trực thăng Ka-50 Black Shark. Nó được trang bị pháo 30mm, tên lửa dẫn đường bằng lazer Vikhr và bom các loại. Trực thăng Ka-52 có tốc độ tối 350 km/giờ, trần bay 5.500 m và tầm hoạt động trên 1000 km.

Ka-52 Alligator được biên chế chính chức cho Không quân Nga vào tháng 11/2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại