Nga hy vọng bán được nhiều Su-35S tại Paris Air Show 2013

Bảo An |

(Soha.vn) - Công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport) dự định sẽ ký một loạt hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu S-35S cũng như trực thăng chiến đấu Ka-52 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris, Pháp.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán về cả ba loại máy bay này và hy vọng sẽ ký được các hợp đồng tại triển lãm”, ông Sergei Kornev, trưởng phái đoàn của công ty Rosoboronexport tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris (Paris Air Show 2013), cho biết.

Tuy nhiên, ông Sergei Kornev không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hợp đồng sắp ký kết và khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu S-35S, cũng như trực thăng chiến đấu Ka-52 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 50 sẽ diễn ra tại trung tâm triển lãm Le Bourget ở thủ đô Paris của Pháp từ ngày 17/6 đến 23/6. Đây là triển lãm hàng không lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của 2.113 công ty từ 45 quốc gia trên thế giới.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Công ty Rosoboronexport của Nga sẽ giới thiệu tại triển lãm hơn 100 sản phẩm quân sự, bao gồm máy bay, hệ thống phòng không, thiết bị máy bay và đạn dược.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 Flanker-E của Nga được trang bị hai động cơ 117S với hệ thống điều ống phản lực, kết hợp khả năng cơ động cao và có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng cách sử dụng cả hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như các hệ thống vũ khí khác.

Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Không quân Nga sẽ nhận được 50 chiến đấu Su-35S vào năm 2015.

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Hokum-B là biến thể nâng cấp của trực thăng Ka-50 Hokum. Nó được trang bị pháo 30mm, tên lửa dẫn đường bằng lazer Vikhr và bom các loại. Trực thăng Ka-52 cũng được trang bị hệ thống 2 radar phát hiện các mục tiêu mặt đất và trên không. Nó có tốc độ tối 350 km/giờ, trần bay 5.500 m và tầm hoạt động trên 1000 km.

Trong khi đó, Yak-130 Mitten là máy bay huấn luyện chiến đấu có khả năng cơ động cao với tầm bay khoảng 2000 km và tốc độ tối đa 1.060 km/giờ. Nó có thể mang theo tải trọng chiến đấu tới 3.000 kg. Yak-130 được lựa chọn là máy bay chính trong huấn luyện phi công của Không quân Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại