Ngắm dàn máy bay đỉnh cao hội tụ tại Paris Air Show 2013

Bảo An |

(Soha.vn) - Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 50 (Paris Air Show 2013) sẽ chính thức vào ngày hôm nay (17/6), nhưng loại máy bay quân sự đã có mặt tại triển lãm từ vài ngày trước đó.

Dưới đây là một số loại máy bay quân sự đáng chú ý nhất tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 50:

Máy bay tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-35 của Nga bay luyện tập trước ngày khai mạc Triển lãm hàng không Paris 2013.
Máy bay tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Su-35 của Nga bay luyện tập trước ngày khai mạc Triển lãm hàng không Paris 2013.
Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
Su-35S có tốc độ tối đa đến Mach-2.25 (2.500km/giờ) và có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng cách sử dụng cả hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như các hệ thống vũ khí khác.
Su-35S có tốc độ tối đa đến Mach-2.25 (2.500km/giờ) và có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng cách sử dụng cả hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như các hệ thống vũ khí khác.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga.
Yak-130 là máy bay huấn luyện chiến đấu có khả năng cơ động cao với tầm bay khoảng 2000 km và tốc độ tối đa 1.060 km/giờ.
Yak-130 là máy bay huấn luyện chiến đấu có khả năng cơ động cao với tầm bay khoảng 2000 km và tốc độ tối đa 1.060 km/giờ.
Antonov An-70 là máy bay vận tải chiến thuật được phát triển bởi cng ty nhà nước Antonov của Ukraine.

Antonov An-70 là máy bay vận tải chiến thuật được phát triển bởi công ty nhà nước Antonov của Ukraine.

Nó được thiết kế để chuyên chở được 300 lính bộ binh hoặc 206 thương binh với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 145 tấn.
Nó được thiết kế để chuyên chở được 300 lính bộ binh hoặc 206 thương binh với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 145 tấn.
Máy bay vận tải quân sự A400M do hãng Airbus Military nghiên cứu phát triển ngay từ những năm 1980 để thay thế cho các loại máy bay C-130 và C-160.
Máy bay vận tải quân sự A400M do hãng Airbus Military nghiên cứu phát triển ngay từ những năm 1980 để thay thế cho các loại máy bay C-130 và C-160.
Nó được thiết kế cho nhiệm vụ không vận chiến thuật, có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chiến lược.
Nó được thiết kế cho nhiệm vụ không vận chiến thuật, có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chiến lược.
Trực thăng tấn công KA-52 Alligator của Nga được trang bị pháo 30mm, tên lửa dẫn đường bằng lazer Vikhr và bom các loại.
Trực thăng tấn công KA-52 Alligator của Nga được trang bị pháo 30mm, tên lửa dẫn đường bằng lazer Vikhr và bom các loại.
Nó có tốc độ tối 350 km/giờ, trần bay 5.500 m và tầm hoạt động trên 1000 km.
Nó có tốc độ tối 350 km/giờ, trần bay 5.500 m và tầm hoạt động trên 1000 km.
Sikorsky S-70 là loại trực thăng săn ngầm do Mỹ sản xuất. Nó có thể được cấu hình với nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm phát hiện ra các loại vũ khí cảm biến, tấn công và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.
Sikorsky S-70 là loại trực thăng săn ngầm do Mỹ sản xuất. Nó có thể được cấu hình với nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm phát hiện ra các loại vũ khí cảm biến, tấn công và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương.
Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ với cánh hình tam giác và động cơ kép được thiết kế và chế tạo bởi công ty Dassault Aviation của Pháp.
Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ với cánh hình tam giác và động cơ kép được thiết kế và chế tạo bởi công ty Dassault Aviation của Pháp.
Máy bay chiến đấu Rafale có khả năng tấn công đồng thời hệ thống phòng không, mục tiêu trên mặt đất và làm nhiệm vụ do thám.
Máy bay chiến đấu Rafale có khả năng tấn công đồng thời hệ thống phòng không, mục tiêu trên mặt đất và làm nhiệm vụ do thám.
Rafale có khả năng mang tới 9,5 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, chống radar, không đối hạm, bom hàng không có điều khiển.
Rafale có khả năng mang tới 9,5 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, chống radar, không đối hạm, bom hàng không có điều khiển.
Eurocopter Tiger là chiếc trực thăng tấn công do Đức, Pháp, Tây Ban Nha phối hợp thiết kế và chế tạo.
Eurocopter Tiger là chiếc trực thăng tấn công do Đức, Pháp, Tây Ban Nha phối hợp thiết kế và chế tạo.
Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa chống tăng PARS3-LR, tên lửa đối không Mistral, Rocket 70 mm Hydra, Rocket 68 mm SNEB.
Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa chống tăng PARS3-LR, tên lửa đối không Mistral, Rocket 70 mm Hydra, Rocket 68 mm SNEB.
Trực thăng vũ trang Bell 407AH do công ty Bell Helicopter của Mỹ phát triển.
Trực thăng vũ trang Bell 407AH do công ty Bell Helicopter của Mỹ phát triển.
Bell 429
Bell 429

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại