Myanmar mua tên lửa Hồng Kỳ của Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cung cấp tổ hợp tên lửa đất đối không Hongqi-12 cho Myanmar.

Theo tạp chí quốc phòng Kanwa, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa đất đối không Hồng Kỳ-12 (Hongqi-12) cho Myanmar để bảo vệ thủ đô Naypyidaw của nước này khỏi các cuộc không kích có thể xảy ra.

HongQi 12 (HQ-12) hay có tên xuất khẩu gọi là KaiShan 1A (KS-1A) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa. Tổ hợp tên lửa này được thiết kế có khả năng đánh chặn tên lửa cũng như  máy bay chiến đấu của đối thương.

Tổ hợp tên lửa đất đối không Hongqi-12 của Trung Quốc.
Tổ hợp tên lửa đất đối không Hongqi-12 của Trung Quốc.

Năm 2000, một quốc gia Đông Nam Á khác là Malaysia cũng dự định mua tổ hợp tên lửa phòng không KS-1A của Trung Quốc, nhưng cuối cùng chính phủ Malaysia đã rút lui sau khi KS-1A không thể cạnh tranh được với hệ thống tên lửa phòng không SA-11 Buk của Nga.

Sau khi không giành được hợp đồng cung cấp KS-1A cho Malaysia, công ty Jiangnan của Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp tổ hợp tên lửa này, giúp họ giành được hợp đồng mới đây với Myanmar. Một tiểu đoàn tên lửa của Trung Quốc cũng đang được trang bị 4 bệ phóng di động và 8 tên lửa KS-1A có tầm bắn khoảng 50 km.

Pakistan cũng đang tiến hành đàm phán với chính phủ Trung Quốc để mua hệ thống tên lửa đất đối không HQ-16 và HQ-9. Theo tạp chí quốc phòng  Kanwa, vấn đề vướng mắc duy nhất trong đàm phán hợp đồng giữa Pakistan và Trung Quốc là mức gia của các tổ hợp tên lửa này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại