Đài Loan lâm nguy nếu Trung Quốc mua được S-400

Bảo An |

(Soha.vn) - Đài loan đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về tương lai quân sự của nước này khi Trung Quốc đang gia sức tăng xây dựng hệ thống phòng không tại bờ biển.

Các hệ thống tên lửa phòng không di động trên bộ HQ-9 và S-300 của Trung Quốc hiện chỉ có thể bắn tới một phần nhỏ lãnh thổ ở phía đông bắc Đài Loan. Nhưng với kế hoạch mua hệ thống tên lửa S-400 có tầm bắn 400 km của Nga, Trung Quốc có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Đài Loan.

Vasily Kashin, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược Moscow cho biết các quan chức Nga đã xác nhận nước này đang đàm phám bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc.

“Đây có thể là một trong những lý do khiến Đài Loan không đẩy nhanh việc thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-16. Đài Loan biết rằng họ cần chiến đấu cơ tàng hình F-35 vào năm 2023.”, Ian Easton, chuyên gia quân sư tại Viện nghiên cứu Project 2049, nhận định. 


	Đài Loan rất muốn mua F-35 để đối phó với Trung Quốc.

Đài Loan rất muốn mua F-35 để đối phó với Trung Quốc.

Nếu Mỹ từ chối bán F-35 cho Đài Loan, quốc gia này sẽ phải sử dụng phân bản nâng cấp của chiến đấu cơ F-16 và lựa chọn khác là tăng cường chế tạo và sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để đối phó với Trung Quốc.

Ông Ian Easton cũng cho biết Đài Loan cũng có những lựa chọn khác bao bồm cải thiện khả chiến tranh điện tử. Nhờ lợi thế có đường biên giới biển gần Trung Quốc, Đài Loan có thể triển khai các hệ thống tên lửa, pháo và các loại vũ khí khác từ đảo Dongyin, Matzu và Kinmen để tấn công tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Ngoài ra, quân đội Đài Loan cũng có thể sử dụng những đảo này làm nơi đóng quân cho các lực lượng đặc nhiệm. Những lực lượng này có thể dễ dàng tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột.

Cựu thành viên của Hội đồng an ninh quốc gia Đài Loan, ông York Chen cho rằng Đài Loan sẽ gặp nguy hiểm nếu Trung Quốc triển khai hệ thống phòng không S-400 ngay sát bờ biển.

“Việc Trung Quốc triển khai hệ thống S-300 PMU2 tại bờ biển đã gây sức ép rất lớn đối với phi công máy bay chiến đấu của Đài Loan, trong khi hệ thống S-400 sớm muộn cũng được Trung Quốc triển khai cùng với S-300 PMU2 ở Phúc Kiến. Điều này càng làm tình hình trở nên xấu hơn”, ông York Chen cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 có thể được ký kết sớm nhất vào năm 2017, nhưng cho đến nay chưa có thông tin vào về kết quả các cuộc đàm phán hay các thỏa thuận ghi nhớ được ký kết. Hiện cũng chưa rõ Trung Quốc muốn mua bao nhiêu hệ thống S-400.

Việc Trung Quốc mua S-400 không chỉ khiến Đài Loan mà cả Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ cũng phải lo ngại. Hệ thống phòng không này có thể tấn công các mục tiêu thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư và căn cứ không quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại