Nga phát triển pháo tự hành mới thay thế 'quả đấm biết bay' Sprut-SD

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga đang dự định phát triển một loại pháo tự hành loại nhẹ để thay thế cho pháo chống tăng tự hành Sprut-SD đã lỗi thời.

Một nguồn tin từ Lực lượng đổ bộ đường không của Nga cho biết Tư lệnh Hải quân Nga đã yêu cầu nhà máy chế tạo cơ khí Kurgan của nước này phát triển một loại pháo tự hành loại nhẹ để tháy thế cho pháo chống tăng tự hành Sprut-SD đã lỗi thời.

Loại pháo chống tăng tự hành mới sẽ được thiết kế dựa trên trên khung gầm của xe thiết giáp chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4. Thay vì sử dụng pháo tiêu chuẩn 100-mm, BMD-4 sẽ được trang bị pháo 2A46M-5 với cỡ nòng 125-mm.

Pháo chống tăng tự hành Sprut-SD
Pháo chống tăng tự hành Sprut-SD

Loại pháo 2A46M-5 thường được trang bị trên tăng chiến trường T-90. Nó có thể phóng được đạn phá xe bọc thép và tên lửa chống tăng. Hệ thống dẫn đường bao gồm ảnh nhiệt và hệ thống xác định mục tiêu tự động.

Chiều dài của pháo tự hành mới sẽ là 7m và nặng khoảng 18 tấn. Nhờ trọng lượng tương đối nhẹ, pháo tự hành mới có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự  Il-76 và Mi-26. Nó cũng có thể di chuyển ở địa hình dốc 35 độ và di chuyển dưới nước.

Pháo chống tăng tự hành Sprut-SD của Nga được phát triển từ đầu những năm 1990 để tiêu diệt các loại xe tăng, các khẩu đội pháo, xe bọc thép chở quân và các loại mục tiêu di động hay cố định, cũng như binh lực và vũ khí của đối phương. Sprut-SD được trang bị pháo 2A75 cỡ nòng 125-mm. Nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 70 km/giờ.

Ngày 9/5/2010, một pháo chống tăng tự hành Sprut-SD đã bất ngờ bốc cháy khi tham gia diễu binh trên quản trường Đỏ do rỏ rỉ ở bình nhiên liệu. Vụ việc này đã khiến Bộ Quốc phòng Nga ngừng trang bị thêm loại pháo này cho các đơn vị quân đội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại