Mỹ choáng với tốc độ phát triển tàu ngầm của Trung Quốc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tờ Strategy Page của Mỹ vừa có bài viết về sự phát triển chóng mặt của Trung Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng tàu ngầm với Mỹ và đồng minh.

Theo đó, Mỹ và đồng minh của Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa tàu ngầm ngày càng lớn ở Đông Á. Hai thập kỷ trước, khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Hải quân Mỹ không phải cạnh tranh quá nhiều với các nước ở khu vực Đông Á. Hạm đội Viễn Đông của Nga tan rã với tốc độ nhanh chóng do sự cắt giảm hơn 80% chi phí quốc phòng.

Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và các đồng minh cố hữu của Nga chủ yếu trang bị những chiếc tàu ngầm cũ của Xô Viết. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh (Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore) không chỉ có nhiều tàu ngầm hơn mà còn là những chiếc tàu có thiết kế hiện đại, tối tân.

Tàu ngầm Trung Quốc
Tàu ngầm Trung Quốc

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hiện tại có 39 chiếc tàu ngầm ở Thái Bình Dương, trong khi đó, đồng minh của Mỹ có tới 50 chiếc. Ngược lại, Trung Quốc đã có tới 55 tàu ngầm và đồng minh của Trung Quốc chỉ có 40 chiếc mà thôi. Bắc Triều Tiên có hơn 70 tàu ngầm mini nhưng cũng chỉ có thể tác chiến ở gần bờ biển của Triều Tiên. Tất cả những chiếc tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đều đã lỗi thời, bảo dưỡng kém và đặc biệt là còn được vận hành bởi những hạm đội kém chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga ngày càng mở rộng và tăng cường tiềm lực tàu ngầm của mình ở Thái Bình Dương.

Tờ Strategy Page nhận định trong 2 thập kỷ tới, lợi thế sẽ nghiêng về phía Trung Quốc và Nga. Trung Quốc đang trong quá trình tăng cường hạm đội tàu ngầm, dự kiến trang bị thêm 80 chiếc tàu ngầm trong thập kỷ tới. Còn về phía Nga, tới cuối thập kỷ gần đây, Nga chỉ có 50 chiếc tàu ngầm trong biên chế, 30 chiếc trong số đó là tàu ngầm hạt nhân. Ba thập kỷ trước đó, họ có tới 180 tàu ngầm hạt nhân nhưng hiện tại, phần lớn những chiếc tàu đó đã không còn phục vụ trong hải quân Nga và khoảng 30 chiếc tàu ngầm hiện tại đều là tàu đóng mới, có thâm niên tác chiến chưa đầy 10 năm. Chúng dự kiến sẽ được sử dụng ít nhất là cho tới cuối thập kỷ này.

Điều này có thể thấy chiến lược hiện tại của Nga sẽ là tiếp tục kế hoạch xây dựng những chiếc tàu ngầm mới và đưa phần lớn những chiếc tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương. Mỹ cũng đang điều nhiều tàu ngầm hơn tới Thái Bình Dương và các nước láng giềng của Trung Quốc cũng đang nâng cấp hạm đội tàu ngầm của họ.

Hiện tại, về số lượng tàu ngầm, Trung Quốc không hề thua kém những đối thủ tiềm năng của họ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sẽ có 1 yếu tố thay đổi, đó chính là chất lượng tàu ngầm. Hiện tại, Mỹ vẫn giữ ưu thế này nhưng nhưng khoảng cách đang dần bị thu hẹp. Đây là điều mà Trung Quốc kỳ vọng, Trong vòng vài thập kỷ tới, Trung Quốc hy vọng sẽ bắt kịp được khoảng cách công nghệ với Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại