Trung Quốc bất ngờ triển khai Su-27 tới sát Ấn Độ

Bảo An |

(Soha.vn) - Việc Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ Su-27 tại sân bay Gonkar ở Tây Tạng được cho là nhằm mở rộng khả năng tấn công vào các căn cứ không quân chủ chốt của Ấn Độ.

Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đã triển khai phi đội máy bay chiến đấu Su-27 tại sân bay Gonkar gần thủ phủ Lhasa của Tây Tạng - website kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ đưa tin hôm 20/5.

Động thái này được cho là nhằm giúp chiến đấu cơ của Bắc Kinh mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu ở Ấn Độ từ thành phố Ladakh đến Sikkim và Arunachal Pradesh.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho rằng Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ Su-27 tại Gonkar để đáp trả việc Không quân Ấn Độ điều các chiến đấu cơ Su-30MKI tới Chabua và Tezpur thuộc bang Assam. Su-30 có bán kính chiến đấu khoảng 1.000 km và có thể tấn công các mục tiêu ở Tây Tạng và các tỉnh khác của Trung Quốc.

Trung Quốc triển khai Su-27 ở Tây Tạng để “dọa” Ấn Độ
 

Máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Trung Quốc được quan sát tại khu vực Tây Tạng vào mùa đông hàng năm và hiện tại dù đã là mùa hè nhưng chiến đấu cơ của Bắc Kinh vẫn hiện diện tại đây. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ máy bay chiến đấu.

Sân bay Gonkar của Trung Quốc nằm ở độ cao gần 5.000 m so với mặt nước biển, nên các chiến đấu cơ chỉ có thể cất cánh với ít vũ khí và nhiên liệu. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề này bằng cách triển khai một máy bay tiếp liệu tại Gonkar hay khu vực gần đó, giúp tăng tầm và thời gian hoạt động của Su-27.

Những động thái trên cho thấy Trung Quốc đang muốn gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao lên Ấn Độ nhằm tìm ra các các điểm yếu của nước này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại