Hé lộ công tác chuẩn bị bay đêm của Su-27

Chỉ trong 1 tháng, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Tiêm kích 940 hoàn thành xuất sắc chuyến bay đêm đầu tiên trên tiêm kích Su-27.

Bay đêm là nhiệm vụ bắt buộc đối với các đơn vị không quân chiến đấu, vận tải để đảm bảo tính sàng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển đất nước.

Vừa qua, Trung đoàn Tiêm kích 940 đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay đêm đầu tiên trên tiêm kích đa năng hiện đại Su-27SK/UBK. Để có chuyến bay thành công đó, phải kể đến sự giúp sức của tập thể cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật mặt đất.

Tiêm kích đa năng Su-27 của Không quân Nhân dân Việt Nam cất cánh trong đêm.

Trước khi chuyến bay diễn ra, đội ngũ kỹ thuật phải khẩn trương bơm nhiên liệu, kiểm tra đầy đủ kỹ thuật máy bay, kiểm tra đường băng, chuẩn bị ánh sáng (do sân bay chưa có hệ thống chiếu sáng).

Tất cả các công việc không được phép xảy ra bất kỳ một sự sai sót nào, dù hệ thống chiếu sáng đường băng mới chỉ triển khai trước ban bay đêm đúng 10 ngày.

Đó là khoảng thời quá ngắn nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn thông tin và radar nỗ lực, hết sức khẩn trương tiếp nhận, làm chủ khai thác một cách thuần thục, hiệu quả nhất; qua đó, sẵn sàng phục vụ ánh sáng đường băng cho tiêm kích phản lực Su-27 cất cánh.

Dưới đây là clip hoạt động chuẩn bị cho ban bay đêm thành công của Đoàn 940:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại