Sức mạnh tàu tên lửa tự đóng của Việt Nam

Hãng Almaz vừa giới thiệu một video clip cung cấp thông tin khá toàn diện về tàu tên lửa thuộc đề án 1241.8 Molniya, còn được biết đến với biệt danh “tia chớp”.

Đây là lớp tàu chiến mà phía Nga đã hỗ trợ để Việt Nam có thể chủ động đóng trong nước.

Tàu Molniya có lượng giãn nước gần 510 tấn, tốc độ tối đa là 42 hải lý/giờ. Vũ khí trên khoang có pháo hạm AK-176, pháo cao tốc AK-630 tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Igla. Vũ khí uy lực nhất của tàu là tên lửa chống hạm Kh-35E. Trên tàu có tất cả 16 ống phóng cho loại tên lửa này. Do đó, dù Kh-35E chỉ là tên lửa cận âm, tốc độ thấp nhưng với số lượng lớn, một chiến hạm Molniya hoàn toàn có thể lập nên chiến công rực rỡ.

Trước đây, cũng có thông tin cho biết, phía Nga cũng hỗ trợ để Việt Nam có thể tự chủ công nghệ chế tạo tên lửa chống hạm cận âm này.

Hai chiếc tàu đầu tiên thuộc đề án 1241.8 Molnya được phía Nga giao cho Việt Nam hồi tháng 10/2011. Bốn chiếc sau thuộc đề án này là do Việt Nam tự đóng. Việt nam dự định sẽ có hơn 10 chiếc tàu thuộc loại này.

Dưới đây là video clip về chiến hạm hiện đại này của Hải quân Việt nam:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại