Nhiệt độ trong nhà được hâm nóng rất tốt cho sức khỏe

Nobita |

(Soha.vn) - Theo một nghiên cứu ở Anh, tại các toà nhà cao tầng được nâng cấp các hệ thống sưởi, sức khỏe của con người đều được cải thiện.

Tham gia trực tiếp nghiên cứu này là ông Hilary Thomson đến từ hội đồng nghiên cứu y học ở Glasgow, Anh Quốc. Ông cho biết những ngôi nhà cải tiến này có thể cải thiện được sức khỏe con người và đặc biệt tốt cho những người có bệnh về đường hô hấp.

Nhiệt độ trong nhà được hâm nóng rất tốt cho sức khỏe
 

Nhìn chung thì việc kiểm soát nhiệt độ trong nhà của những người có sức khỏe yếu đều mang lại những lợi ích đáng kể. Ở New Zealand cũng có nghiên cứu về những người sống trong những ngôi nhà với hệ thống sưởi không đầy đủ. Sau khi được lắp thêm dụng cụ cách nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ ngôi nhà thì kết quả là số người có sức khoẻ yếu đã giảm được 40 % so với nhóm người sống trong những ngôi nhà không có hệ thống cách nhiệt.

Những yếu tố về nhà ở thường được biết đến là làm ảnh hưởng cho sức khoẻ đó là chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, bụi , khí radon, chì, khói thuốc lá và cháy nổ.

Chính vì thế mà bà Rebecca Morley, giám đốc điều hành trung tâm quốc gia về sức khoẻ nhà ở, Columbia, Maryland có nói rằng yếu tố tổng quan của nghiên cứu này là không đầy đủ vì nó không  liên quan đến những nghiên cứu về chì, khí radon và các mối nguy hiểm khác.

Tuy nhiên ông Thomson cho biết nghiên cứu trên đã loại trừ những mối nguy hiểm đó vì chúng vốn là những chất độc hại, không tốt cho sức khỏe con người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại