"Hạn hán": rắc rối phòng the ở tuổi 30

Afamily |

Trong cuộc sống hiện nay, nhiều phụ nữ chớm độ tuổi 30 đã bị "sa mạc hóa" làm cản trở "cuộc yêu" và đặc biệt, nguyên nhân lại không hẳn xuất phát từ mãn kinh sớm.

Phụ nữ tuổi băm được xem là thời kỳ sung sức, hấp dẫn và dày dặn “kinh nghiệm” trong “chuyện vợ chồng”. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện nay, nhiều phụ nữ chớm độ tuổi này đã bị "sa mạc hóa" (âm đạo không tiết đủ dịch trong mỗi lần quan hệ) làm cản trở cuộc "yêu" và đặc biệt, nguyên nhân lại không hẳn xuất phát từ mãn kinh sớm.

"Mắc cạn" trong độ tuổi sung mãn

2 tháng trước đây chị Ngọc Lan ở Hoàng Mai, Hà Nội lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã, lo lắng, không còn hoạt bát, hay chuyện trò như lúc trước.

Theo tâm sự của chị thì vợ chồng chị đang gặp rắc rối trong chuyện phòng the, có khi cả tháng không được một lần suôn sẻ. Chuyện bắt đầu từ khi chị nhận việc về làm thêm để tăng thu nhập, ngày nào chị cũng làm việc đến 1-2 giờ đêm và ít có thời gian dành cho chồng hơn. Dù chồng nhiều lần "gạ gẫm", năn nỉ nhưng vì tham công tiếc việc nên 5-6 lần anh đề nghị thì chị chỉ đáp ứng một lần. Lâu dần, “chuyện ấy” trở nên khó khăn hơn vì chị bị “khô hạn” lúc nào không biết.

Ngập đầu trong công việc, lâu lâu mới “chiều” chồng một lần nhưng thấy khô hạn đau rát chị càng sợ hơn và thường né tránh khi chồng “đòi hỏi”. Từ chối nhiều thì sợ chồng tự ái, đi ngoại tình, cố chiều chồng thì khổ thân, chị lo rằng cứ đà này hạnh phúc gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Cân nhắc kĩ, chị quyết định bỏ công việc làm thêm để có nhiều thời gian hơn cho chồng con và nhất là để cứu vãn nhu cầu sinh lý của mình. Sau hơn 1 tháng cân bằng lại cuộc sống và tâm lý, vợ chồng chị lại hạnh phúc như xưa.

Chị Ngọc Lan chưa phải là trường hợp các biệt, chị Hồng Ánh 29 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự. Chị cho biết, từng này tuổi nhưng đã nhiều lần chị phải từ chối chồng hoặc chỉ làm cho có, chỉ vì chị gặp phải tình trạng “khô hạn”, rồi hứng chịu sự lạnh nhạt từ phía chồng.

Sau khi sinh con xong, chị gần như không có nhu cầu gì nữa, dần dần, cứ mỗi lần làm chuyện ấy là chị thấy đau không chịu được. Bỏ bẵng thì lo sợ chồng ngoại tình, chị Ánh chia sẻ tâm tư với chồng nhiều hơn. Chị cũng cố tình kể chuyện bạn bè người này người kia vài tháng, nửa năm thậm chí có người cả năm không gần nhau để chồng dần chấp nhận.

Từ trước khi có con, tuần nào vợ chồng chị cũng gần gũi nhau 2- 3 lần nên chị hiểu rõ ở độ tuổi sung mãn này mà mỗi tháng một lần là cơn ác mộng đối với chồng chị. Nhưng vợ chồng chị cũng phải chấp nhận và cố gắng thay đổi dần dần.

"Hạn hán": rắc rối phòng the ở tuổi 30 1

Ảnh minh họa

Khắc phục “khô hạn” tuổi 30

Mặc dù chưa có số thống kê chính xác nhưng thực tế cho thấy rất nhiều phụ nữ trẻ đối diện nguy cơ li hôn vì "chuyện ấy" gặp trục trặc .

Bác sĩ chuyên khoa sản Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Hà Nội cho biết, thông thường thời kỳ đáng báo động khi phụ nữ phải đối mặt với "hạn hán" là thời kỳ tiền mãn kinh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy.

Thời kỳ phụ nữ tuổi ngoài 30 thường "vượng" nhất trong chuyện quan hệ tình dục. Nhưng một thức tế đáng buồn đang diễn ra là có không ít chị em độ tuổi này xuất hiện dấu hiệu giống như lão hóa sớm, chất bôi trơn vùng trung tâm mất dần khiến chị em hoảng hốt khi nghĩ đến "chuyện ấy".

Tuy đây là thời điểm phụ nữ sung sức, có đủ độ chín trong "chuyện đó" nhưng lại phải đầu hàng vì "khô hạn". Tình trạng "khô hạn" ở những phụ nữ đang tràn đầy sức sống xuất phát từ nhiều nguyên nhân phần lớn đều bị stress, hết cảm xúc do việc nuôi con vất vả hoặc thay đổi trong lối sống, vắt kiệt sức cho công việc.

Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến tình trạng “khô hạn” không kể tuổi tác là sự viêm nhiễm, nạo hút thai, sang chấn tâm lý hoặc không hoàn thiện ở cơ quan sinh dục… Đây là hệ quả của việc thiếu estrogen, dẫn tới cơ quan này bị khô, teo nhỏ, dễ bị viêm nhiễm đồng thời có cảm giác đau khi quan hệ.

Tuy nhiên, không phải là không có biện pháp khắc phục chứng "hạn hán" bất chợt này. Để đảm bảo cuộc sống gối chăn ổn định, nâng cao chất lượng sống chồng là "liều thuốc" đặc biệt quan trọng và có tính quyết định nhất.

Người chồng có vai trò lớn trong việc khơi dậy cảm hứng. Người phụ nữ nếu muốn thăng hoa ở mức đỉnh điểm thì mọi giác quan cần phải được đánh thức. Khi đó, "vùng kín" mới có khả năng tiết dịch, trở nên trơn và ẩm ướt khiến "chuyện đó" được tiến hành dễ dàng hơn.

Bổ sung vitamin nữ tính cũng là một cách giúp chị em khắc phục tình trạng “hạn hán”. Nhiều trường hợp sự "khô hạn" ở độ tuổi này không phải biểu hiện của lão hoá hay triệu chứng "mãn kinh" mà do cơ thể thiếu hụt vitamin nhóm B, loại vitamin giàu nữ tính.

Đặc thù phụ nữ ở độ tuổi này thường là thừa cân nên chủ yếu ăn rau quả. Vì thế khiến cơ thể bị thừa vitamin C và thiếu trầm trọng vitamin nhóm B.

Đặc biệt, việc chăm sóc "vùng kín" chu đáo cũng là những kiến thức tối cần thiết cũng hạn chế tình trạng khô hạn. Bác sĩ Dung đưa ra lời khuyên khi thấy khí hư quá nhiều, có mùi, màu khác lạ, gây ngứa nên tìm ngay đến bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại