Trẻ em vạ vật chờ khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo Vnexpress |

Bệnh nhi từ các tuyến tỉnh đổ về Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM đông hơn vào đầu năm.

Nhiều gia đình đưa con đến sớm, xếp hàng lấy số, người đến chậm vạ vật trải chiếu, nằm khắp sân chờ buổi khám tiếp theo.

benh-vien-nhi-1-JPG-1362100600-136210068
 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, dòng người xếp hàng trong buổi sáng 28/2 khá dài. Tới 10h, số thứ tự để vào khám đã hết, do vậy nhiều bệnh nhi phải chờ đến buổi khám chiều.

benh-vien-nhi-2-JPG[1070050073].jpg
 

Tại đây, có hai dịch vụ khám. Khám bình thường, người nhà bệnh nhân phải chi 50.000 đồng. Trong khi đó, loại hình khám dịch vụ, đăng ký qua tổng đài bệnh viện có chi phí 150.000 đồng. Dòng người xếp hàng ở phòng khám thường đông hơn, trong khi các ca khám dịch vụ ít hơn.

benh-vien-nhi-3-JPG[1070050073].jpg

Để lấy được số thứ tự ở khu vực khám thường, nhiều người phải đợi cả tiếng đồng hồ.

benh-vien-nhi-4-JPG[1070050073].jpg

Em bé này nằm trên ghế trong khi bố mẹ xếp hàng lấy số chờ khám.

benh-vien-nhi-5-JPG[1070050073].jpg

Một em nhỏ đang ngồi chờ người nhà trên ghế.

benh-vien-nhi-6-JPG[1070050073].jpg

Bé gái này lặng lẽ ngồi phía sau khu ghế bởi đã hết chỗ, trong khi mẹ đi làm thủ tục.

benh-vien-nhi-7-JPG[1070050073].jpg
 

Anh Nguyễn Phạm Duy Hoàng (Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết, trước khi đưa con xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 khám thì đã uống thuốc ở bệnh viện gần nhà nhưng không khỏi. Đường xa đến viện muộn và đông người, bố con anh phải chờ rất lâu mới tới lượt. Trong khi đó, nhiều người không kịp lấy số phải trải chiếu ra sân nằm chờ ca chiều trong không khí nóng bức của thời tiết mùa khô Sài Gòn.

benh-vien-nhi-8-JPG[1070050073].jpg
 

Khoảng sân hẹp trước khu vực khám bệnh tập trung nhiều gia đình nằm chờ. Đồ đạc và các vật dụng chuẩn bị cho thời gian em bé nằm viện đặt vòng quanh các mảnh chiếu nhỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại