Mỹ mua đạn đủ dùng trong 30 năm chiến tranh

Bộ An ninh nội địa Mỹ mới mua 21,6 triệu viên đạn để bổ sung vào kho đạn 1,6 tỉ viên đã mua trong 10 tháng qua, đủ dùng cho 30 năm chiến tranh.

Trong khi người dân Mỹ đang bị cơ quan chức năng thắt chặt các biện pháp từ bỏ việc mua bán, sở hữu súng bán tự động nhằm ngăn chặn các vụ thảm sát trường học thì chính quyền liên bang lại làm ngược lại. Họ vũ trang cho quân đội cả đạn dược và súng.

Động thái trên của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) làm dấy lên mối lo ngại rằng, cơ quan liên bang đang chuẩn bị cho những tình huống dân sự bất ổn. Trang tin Infowars đưa tin, số đạn dược trên sẽ được phân bổ cho trung tâm đào tạo nhân viên thực thi pháp luật tại Artesia, bang New Mexico.

Theo nguồn tin trên, trung tâm này sẽ cần thêm 10 triệu khẩu súng lục dùng đạn cartridge và 10 triệu viên đạn cỡ 9mm. Thêm vào đó, DHS cũng liệt kê danh sách mua 1,6 triệu khẩu súng lục sử dụng đạn cartridge cỡ 9mm.

Trước đó, vào tháng 3/2012, Washington cũng phê chuẩn cấp 450 triệu viên đạn trong vòng 4 năm. Mỹ cũng đã mua 200 triệu viên đạn vào tháng 9/2012. Do đó, một nghi vấn được đặt ra đó là tại sao cơ quan này cần mua một số lượng lớn đạn dược, vũ khí như vậy.

Mỹ mua thêm đạn bổ sung vào kho đạn để đủ dùng trong 30 năm chiến tranh

Một trong những quan điểm giải thích tại sao Mỹ cần nhiều dùng đạn dược như vậy đó là các hoạt động quân sự của binh sĩ Mỹ tại Iraq đang lên cao. Cụ thể, lính Mỹ sử dụng 5,5 triệu viên đạn chỉ trong một tháng. Từ những con số trên, các chuyên gia tính tians được DHS mua 21,6 triệu viên đạn bổ sung vào kho đạn sẽ đủ dùng trong các trận chiến trong 30 năm tới.

Ngoài ra, với số lượng đạn và vũ khí mua mới lớn như vậy cũng dấy lên mối quan ngại rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một số tình huống bất ổn trong nước có thể xảy ra.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano kêu gọi thực hiện kế hoạch nhằm đối phó với "nơi ẩn náu" của một số lượng lớn phần tử "bất hảo" vào năm 2011.

Mối quan tâm chính của chính quyền Mỹ hiện nay đó là vấn đề "khủng bố trong nước". Tuy nhiên, những thông tin này chỉ được sử dụng để đào tạo cán bộ thực thi pháp luật.

Theo một nghiên cứu bị rò rỉ năm 2012, một số người Mỹ khả nghi hay những người "sùng bái tự do cá nhân", "thậm chí là những kẻ khủng bố “cực đoan cánh hữu" tập hợp nhau lại .

Mỹ kiểm duyệt thông tin liên quan đến số lượng đạn do các cơ quan chính phủ mua được tiến hành bởi cơ quan Thực Thi về Nhập Cư và Hải Quan Mỹ. Cơ quan này tiết lộ rằng, nếu như cơ quan chính phủ không có đủ lượng đạn sẵn sàng sử dụng trong những tình huống bất chắc xảy ra thì rất có thể dẫn đến tình trạng không đảm bảo an ninh trật tự xã hội và chính quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại