Mỹ mang “màu sắc Thế chiến II” tới Đông Nam Á

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hải quân Mỹ đã hoàn tất việc “thay áo mới” cho siêu chiến hạm tuần duyên LCS 1 Freedom để đưa tới Đông Nam Á.

Hải quân Mỹ đã hoàn tất việc sơn ngụy trang chiếc siêu chiến hạm tuần duyên lớp Freedom đầu tiên. Chiếc tàu này sắp tới sẽ được triển khai hoạt động trong thời gian 8 tháng tại một căn cứ ở Singapore.

Được biết, lớp sơn ngụy trang mới của chiếc LCS 1 có màu sắc tương tự với màu sắc của những thiết giáp hạm mà Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai với khả năng tàng hình đặc biệt và phù hợp với các hoạt động trong vùng nước ven biển của khu vực Đông Nam Á.

LCS trong màu áo mới tại cảng nhà, tháng 2/2013.

 Việc sơn mới chiếc USS Freedom được thực hiện và hoàn thành ngay tại cảng nhà của siêu chiến hạm tuần duyên này, cảng San Diego trong tháng 2 năm 2013. Nhiều khả năng con tàu sẽ tới Singapore vào giữa tháng 3 năm 2013.

USS Freedom (LCS 1) là chiến hạm đầu tiên trong số 3 chiếc chiến hạm tuần duyên (Littoral Combat Ships) của Hải quân Mỹ. USS Freedom do tập đoàn sản xuất vũ khí quốc phòng hàng đầu thế giới của Mỹ - Lockheed Martin thiết kế chế tạo.

Tuần duyên hạm USS Freedom (LCS 1) có thể thực hiện nhiều sứ mạng chiến đấu như săn tàu nổi, tàu ngầm xâm phạm chủ quyền, quét mìn và hỗ trợ nhân đạo.

Tàu hạ thủy ngày 8/11/2008 và có cảng chính đóng ở San Diego. USS Fredom có thể chạy với tốc độ lên đến 74 km/h.

USS Freedom (LCS 1) được trang bị các loại vũ khí chống tàu ngầm, tàu nổi, tên lửa phòng không, pháo hạm 50 mm và 57 mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại