Điểm danh vũ khí "khủng" trên chiến hạm lớn thứ 2 TG

Theo Kiến Thức |

Tuần dương hạm tên lửa Slava (project 1164 Atlant) được xem là chiến hạm lớn thứ 2 Hải quân Nga và thứ 2 trên thế giới sau “ông vua” Kirov.

Tuần dương hạm tên lửa Slava là tàu chiến cỡ lớn, trang bị động cơ thông thường, được chế tạo dưới thời Liên Xô. Và ngày nay vẫn hoạt động trong lực lượng Hải quân Nga.

Tuần dương hạm tên lửa Slava có lượng giãn nước toàn tải 12.500 tấn, chiều dài tổng thể 186,4m. Với kích cỡ này, Slava được coi là tàu chiến động cơ thông thường lớn nhất thế giới, nhưng nếu bỏ qua yếu tố đó thì Slava chỉ được xếp sau “ông vua chiến hạm” Kirov.

Tuần dương hạm tên lửa Slava được thiết kế trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt biển (kể cả tàu sân bay), trên không ở tầm xa.

Vũ khí chống mục tiêu mặt nước của Slava gồm 16 đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-500 Bazalt (NATO định danh là SS-N-12) chứa trong 16 ống phóng đặt ở hai bên thân tàu (trong ảnh).

Một góc nhìn khác về hệ thống ống phóng chứa đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-500 trên tàu tuần dương lớp Slava mang tên Moskva.

Cụm ống phóng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-500 được coi là một trong những vũ khí chống tàu sân bay “nguy hiểm” nhất thế giới. P-500 mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân 350 kiloton, tầm bắn 550km (hoặc 700km với biến thể cải tiến P-1000), tốc độ bay Mach 2,5.

Trong ảnh là hệ thống ống phóng thẳng đứng (gồm 64 ống) chứa đạn tên lửa hệ thống phòng không tầm xa S-300F Fort, đặt ở gần đuôi tuần dương hạm lớp Slava.

Cận cảnh một giếng phóng chứa đạn tên lửa hệ thống phòng không trên hạm S-300F.

Đạn tên lửa hệ thống S-300F có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn 7-90km, độ cao 25-25.000m. Trong ảnh là tuần dương hạm Slava phóng thử nghiệm đạn tên lửa S-300F trong một cuộc tập trận.

Đảm nhiệm vai trò phòng thủ tầm gần, tuần dương hạm Slava trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn OSA-M (2 bệ phóng). Trong ảnh là một bệ phóng OSA-M đặt ở đuôi tàu.

Đạn tên lửa 9M33M của hệ thống OSA-M đạt tầm bắn 15km, độ cao diệt mục tiêu 12.000m. Trong ảnh là tàu Slava bắn thử tên lửa đối không tầm ngắn 9M33M.

Nếu như tên lửa đối phương vượt qua 2 tấm lá chắn S-300 và OSA-M thì chúng sẽ đối phó với “cơn mưa đạn” từ 6 tháp pháo phòng không cao tốc Ak-630 (trong ảnh).

Ngoài các loại vũ khí trên, boong trước tàu trang bị một tháp pháo 2 nòng Ak-130 cỡ 130mm (trong ảnh) tiêu diệt các mục tiêu tầm gần trên biển.

Hệ thống vũ khí săn ngầm của tàu gồm 2 bệ phóng rocket RBU-6000 và 10 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Trong ảnh là bệ phóng rocket săn ngầm RBU-600 (12 ống/bệ).

Trong ảnh là tàu Slava phóng đạn rocket săn ngầm RBU-6000, nó có thể tấn công mục tiêu ở tầm tối đa 5.800m, xuyên sâu xuống mặt nước 500m.

Tháp chỉ huy của tuần dương hạm Slava với nhiều hệ thống radar trinh sát, cảnh giới, điều khiển hỏa lực.

Đuôi tàu thiết kế với một sân đáp và nhà chứa trực thăng.

Trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27 đậu ở đuôi tuần dương hạm Slava.

Phòng hội họp với nội thất tiện nghi trong tuần dương hạm Slava.

Hiện nay các hạm đội Hải quân Nga biên chế 3 tàu tuần dương Slava.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại