Cỗ máy chiến tranh trên bộ đáng sợ nhất thế giới

Mẫu xe tăng T-90S Steals của Nga vừa thực hiện màn trình diễn ấn tượng trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế IDEX 2013, được tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UEA).

Triển lãm IDEX 2013 được UEA đăng cai tổ chức đang thu hút rất đông sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Các quốc gia sở hữu nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới đưa tới IDEX 2013 những mẫu vũ khí hiện đại nhằm giành được hợp đồng đặt mua từ các quốc gia có nhu cầu. Trong khi đó, những nước cần hiện đại hóa quân đội cũng tới đây để lựa chọn những mẫu vũ khí cần thiết.

Mẫu xe tăng T-90S của quân đội Nga.

Là một trong những quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí thế giới, Nga đưa tới IDEX 2013 nhiều loại vũ khí trong đó có T-90S Steals, loại xe tăng hiện đại nhất đang được quân đội Nga sử dụng. T-90S khiến không ít người trầm trồ thán phục nhờ khả năng di chuyển linh hoạt qua các chướng ngại vật, leo dốc, phanh gấp hay vượt qua hào sâu. Nhìn cách T-90S Steals di chuyển, không ai nghĩ đây là chiếc xe tăng sở hữu lớp thiết giáp hiện đại nhất của Nga với tổng trọng lượng gần 50 tấn.

Xe tăng T-90S có mẫu xuất khẩu là T-90A không hề thua kém so với xe tăng cùng loại của các quốc gia khác. Thế nhưng, sở hữu khả năng thiết giáp hoàn hảo cùng với độ linh hoạt trong tác chiến không thua kém những đối thủ nặng ký nhất nhưng T-90S có giá thành chỉ tương đương một nửa so với những cỗ máy chiến tranh tương tự do các quốc gia khác chế tạo.

T-90S với mẫu tháp pháo đặc biệt.

Hơn nữa, T-90S còn có các biến thể khác nhau, với 2 loại tháp pháo. Với thiết kế truyền thống, T-90S được trang bị khẩu pháo hạng nặng nòng trơn cỡ nòng 125mm với độ chính xác cao. Đồng trục với khẩu pháo hạng nặng là súng máy cỡ nòng 7,62mm hoặc súng phòng không cỡ nòng 12,7mm.

Trong khi đó, kiểu tháp pháo thứ 2 trang bị 2 pháo phòng không cùng giá phóng tên lửa, cho phép T-90S tiêu diệt những mục tiêu trên bộ và trên không, chủ yếu là trực thăng và các loại phản lực chiến đấu, máy bay do thám của đối phương.

Do là biến thể khác của loại xe tăng chủ lực T-90, T-90S sở hữu đầy đủ những đặc tính cơ bản của loại xe tăng hàng đầu thế giới này. Đáng chú ý nhất đối với loại tăng T-90 chính là lớp thiết giáp kiên cố, đảm bảo sự tồn tại của xe tăng trước sự tấn công của kẻ thù. Lớp giáp bảo vệ của T-90 bao gồm cả giáp chủ động và giáp thụ động, khiến nó đứng đầu thế giới về độ an toàn.

Cỗ máy chiến tranh nặng gần 50 tấn hoạt động hoàn hảo ở mọi chiến trường, mọi điều kiện thời tiết.

Thiết kế thân xe nghiêng cùng với những viên gạch chất nổ nằm bên dưới lớp giáp ngoài cùng giúp T-90 vô hiệu hóa được phần lớn tên lửa và đạn pháo của đối phương nhằm vào xe tăng. Khi xe bị bắn trúng, những viên thuốc nổ này sẽ tự kích hoạt, đẩy lớp giáp bị bắn và viên đạn khỏi thành xe, giảm tối thiểu lực tác động từ đầu đạn.

Trong khi đó, lớp thiết giáp thứ 2 của xe tăng T-90 được làm ra từ chất liệu tổng hợp giữa kim loại và gốm, một trong những kệt tác quân sự Nga. Sở hữu độ kiên cố cùng khả năng cách nhiệt hoàn hảo, lớp giáp bằng chất liệu tổng hợp giúp cỗ xe an toàn hơn khi bị trúng đạn cũng như bảo vệ tốt hơn tính mạng binh sĩ bên trong xe.

Ngoài ra, T-90S còn được trang bị hệ thống bảo vệ và gây nhiễu điện tử, giúp nó xác định được hướng, khoảng cách tên lửa chống tăng đang bay đến trước khi phát tín hiệu gây nhiễu khiến nó bắn trượt mục tiêu. T-90 còn trang bị 2 đèn hồng ngoại ở 2 bên tháp pháo cùng lựu đạn phun sương, giúp nó làm chệch hướng các vũ khí dẫn đường bằng tia laser hoặc hồng ngoại.

Về vũ khí, T-90 được gọi là tăng hỏa tiễn chứ không phải tăng pháo thông thường bởi những loại vũ khí trang bị trên cỗ máy chiến tranh này cho phép nó tấn công các loại xe cơ giới, tăng thiết giáp, trực thăng hay thậm chí là máy bay chiến đấu. Trang bị đồng thời cả tên lửa và đạn pháo, T-90 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa nhất trong vòng 17,5 giây kể từ khi ngắm bắn.

Sở hữu những khả năng tác chiến vô cùng linh hoạt nhưng kíp điều khiển của T-90S chỉ 3 người.

Đặc biệt, tháp pháo của T-90 cho phép nó bắn các loại đầu đạn khác nhau bao gồm đạn xuyên giáp, đầu đạn nổ, đạn ghém hay thậm chí là phóng bom hẹn giờ và tên lửa chống tăng chuyên dụng. Đặc biệt hơn, pháo của T-90 được lên đạn tự động, với tốc độ 4–5 s/viên với 22 viên/ổ đạn. Hầu hết các loại vũ khí này đều được dẫn đường laser do pháo thủ điều khiển.

Ngoài ra, T-90 còn được trang bị hệ thống ngắm bắn điện tử, cho phép nó hoạt động hiệu quả trong đêm. Ống ngắm nhiệt giúp T-90 bám sát và tiêu diệt các mục tiêu di động trong điều kiện chiến đấu ít ánh sáng. Với các hệ thống chuyên dụng, T-90 có khả năng phát hiện mục tiêu kích cỡ xe tăng trong phạm vi 5–8 km.

Ngoài vũ khí hạng nặng, T-90 còn được trang bị các đại liên và súng phòng không đồng trục, giúp tấn công các mục tiêu trên bộ hoặc trên không. Những vũ khí này hoàn toàn tự động và được xạ thủ điều khiển từ bên trong xe tăng. Do được hỗ trợ tối đa, kíp điều khiển của T-90 chỉ bao gồm 3 người nhưng vẫn đủ khả năng bao quát toàn bộ khả năng hoạt động của cỗ máy.

Ngoài vũ khí và lớp thiết giáp, T-90 còn gây ấn tượng với động cơ công suất lớn, cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa đạt 65 km/h và tầm hoạt động 650 km. Với trọng lượng 46,5 tấn và khả năng di chuyển linh hoạt, T-90 thực sự là một trong những cỗ máy chiến tranh trên bộ đáng sợ nhất thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại