Binh sĩ Mỹ, Hàn tập trận trong giá rét

Theo VNE |

Khoảng 400 lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ - Hàn đang cùng góp mặt trong chương trình tập huấn kéo dài gần ba tuần trên vùng núi tuyết Hwangbyeong, Hàn Quốc.

Cởi trần đối mặt với giá rét là nhiệm vụ đầu tiên mà các binh sĩ này phải chinh phục.
Mục đích của khóa huấn luyện là để kiểm tra sức chịu đựng của các binh sĩ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
400 lính thủy đánh bộ đến từ Mỹ và Hàn Quốc đang cùng tham gia chương trình này.
Khóa huấn luyện bắt đầu từ ngày 4/2 và bao gồm nhiều loại hình chiến đấu.
Núi tuyết Hwangbyeong nằm ở tỉnh Pyeongchang, Hàn Quốc.
Môi trường tác chiến này đòi hỏi các binh sĩ phải có thể lực rất tốt cũng như khả năng sử dụng vũ khí chuyên nghiệp.
Ngoài thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp của núi Hwangbyeong cũng gây khó khăn cho không ít binh sĩ.
Nhiều loại vũ khí tối tân được sử dụng trong chương trình tập huấn.
Chương trình tập huấn Mỹ - Hàn sẽ kết thúc vào ngày 22/2 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại