Đại tá quân đội Trung Quốc: Mỹ là hổ toàn cầu, Nhật là sói châu Á

Theo Tiền Phong |

“Mỹ là con hổ toàn cầu và Nhật Bản là chó sói châu Á đang không ngừng tấn công Trung Quốc”, phát biểu của Đại tá Lưu Minh Phúc đăng tải trên tờ Sydney Morning Herald.


Đại tá Lưu Minh Phúc

Đại tá Lưu Minh Phúc .

Theo Sydney Morning Herald , một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc, Đại tá Lưu Minh Phúc mới đây đã lên tiếng kêu gọi Úc không nên “chơi” với Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp trên Biển Đông đang tiếp tục leo thang.

Nguồn tin cũng cho hay, Đại tá Lưu Minh Phúc, thuộc Đại Học Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc ngày 22-1 đã đổ lỗi cho Mỹ và Nhật Bản đang khiến cho tranh chấp về quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku ngày một căng thẳng hơn.

“Mỹ là con hổ toàn cầu và Nhật là con chó sói châu Á đang không ngừng tấn công Trung Quốc”, Sydney Morning Herald dẫn lời đại tá Lưu Minh Phúc.

Đại tá Lưu Minh Phúc cũng cho rằng “Trung Quốc là một quốc gia hòa bình và luôn tôn trọng hòa bình, sẵn sàng chiến đấu đến cùng nếu như xảy ra cuộc tấn công nào”.

Cũng trên tờ Sydney Morning Herald , khi được hỏi về khả năng chiến đấu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), đại tá Lưu Minh Phúc đã dùng cụm từ “kho vũ khí hạt nhân” thay thế cho cụm từ “tên lửa chiến lược” mà lực lượng này đang sở hữu. Tuy nhiên, ông không mong chờ một cuộc “tấn công hạt nhân” xảy ra.

Đại tá Lưu Minh Phúc cảnh báo Úc không nên “gần gũi” với Mỹ hay Nhật Bản trong các cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc. Ông cho rằng Úc nên đóng vai trò là một “chú cừu tốt bụng” và Trung Quốc sẽ giúp không cho chú cừu đó đi lạc đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại