Hải quân Hoa Kỳ “biếu” Mexico 2 khinh hạm tên lửa Oliver Hazard Perry

Phạm Huế |

(Soha.vn) - Quốc hội Hoa Kỳ thông qua việc cung cấp hai tàu khu trục tên lửa Oliver Hazard Perry cho Mexico Jane’s cho biết.

Quyết định này được thông qua ngày 31/12/2012. Dự kiến, các tàu sẽ được chuyển miễn phí đến Mexico, nhưng nước này sẽ phải thanh toán tiền sửa chữa các tàu khu trục cho phía công ty Hoa Kỳ.

Theo đó, Hải quân Mexico sẽ nhận được các khu trục hạm FFG-38 Curts và FFG-41 McClusky. Theo kế hoạch, hai tàu khu trục này sẽ được rút khỏi biên chế Hải quân Mỹ từ ngày 27/2/2013. Bộ Quốc phòng Mexico sẽ sử dụng các khu trục hạm mới để chống tội phạm quốc tế có tổ chức và tội phạm buôn bán ma túy.

Khinh hạm FFG-38 Curts.
 

Trong biên chế của Hải quân Mexico chủ yếu là các chiến hạm của Mỹ bao gồm 4 tàu khu trục nhỏ lớp Allende (trước đây là Knox) và 2 tàu lớp Bravo (trước đây là Bronstein), 2 tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Papaloapan (trước đây là Newport) và 1 tàu lớp Panuco (trước đây là Clearwater County).

Ngoài việc chuyển giao 2 tàu khu trục nhỏ lớp Oliver Perry cho Mexico, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua việc chuyển giao 2 tàu khu trục cho Thái Lan, 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ và 4 cho Đài Loan. Hiện nay, Hải quân Mỹ có 24 tàu khu trục nhỏ lớp Oliver Perry, 6 trong số cần phải được thanh lý trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2013. Đó là các khu trục hạm FFG-36 Underwood, Curts, McClusky, FFG-42 Klekring, FFG-52 Carr và FFG-57 Reuben James.

Khinh hạm FFG-41 McClusky.

Cả hai khu trục hạm USS Curts (FFG-38) và FFG-41 McClusky mà Mỹ cung cấp cho Mexico đều được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Todd Pacific, San Pedro, California. 

Trong đó, Curts được hạ thủy ngày 01/7/1981 và đi vào phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ vào ngày 08/10/1983 còn McClusky được hạ thủy ngày 18/10/1981 và gia nhập Hải quân Hoa Kỳ ngày 10/12/ 1983.

Các khu trục hạm USS Curts (FFG-38) và FFG-41 McClusky có lượng giãn nước 4.100 tấn, dài 138 m, rộng 14 m và mướn nước 6,7 m. 

Tàu được trang bị 2 động cơ tua bin khí General Electric LM2500-30 công suất 31 MW cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 54 km/h. Vũ khí trên tàu gồm: pháo chính 76 mm OTO Melara Mk 75 , 2 ống phóng ngư lôi 324 m Mk 32 với ngư lôi Mark 46, 1 pháo Vulcan Phalanx , 4 súng máy 12,7 mm, 1 bệ phóng tên lửa Mk 13 Mod 4 với các tên lửa chống tàu Harpoon và tên lửa chống tàu/phòng không SM-1MR Standard.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại