Ấn Độ, Trung Quốc là khách hàng vũ khí lớn của Nga năm 2012

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Trong bảng xếp hạng 10 loại vũ khí hạng nặng xuất khẩu của Nga năm 2012, Ấn Độ và Trung Quốc là 2 khách hàng lớn

Thời báo Hoàn Cầu ngày 29/12 dẫn nguồn tin Trung tâm phân tích giao dịch vũ khí toàn cầu của Nga cho rằng, trong bảng xếp hạng 10 loại vũ khí hạng nặng xuất khẩu của Nga năm 2012, Ấn Độ và Trung Quốc là 2 khách hàng lớn của Moscow.

Trong năm 2012 Ấn Độ đã đặt hàng Nga 42 chiếc Su-30MKI trong chuyến viếng thăm New Delhi của Tổng thống Nga Putin vừa qua với tổng trị giá 1,6 tỉ USD trong khi một số tờ báo tại Ấn Độ cho rằng giá trị gói hợp đồng này là 2,2 tỉ USD.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này giới chức New Delhi vẫn chưa chính thức xác nhận về tổng giá trị gói hợp đồng này. Hiện tại Không quân Ấn Độ được trang bị khoảng 170 chiếc Su-30MKI.

Ấn Độ trở thành khách hàng chủ yếu của dòng chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga năm 2012
Ấn Độ trở thành khách hàng chủ yếu của dòng chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga năm 2012

Ngoài ra, cũng trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin, hai bên còn ký hợp đồng mua bán 71 chiếc trực thăng vũ trang Mig-17V-5, trong đó 12 chiếc dùng làm phương tiện cơ động cho các lãnh đạo và 59 chiếc được biên chế cho lực lượng không quân.

Việc mua thêm 71 chiếc Mig-17V-5 là hợp đồng bổ sung, trong năm 2008 Ấn Độ cũng đá kỹ hợp đồng mua 80 chiếc trực thăng vũ trang loại này của Nga với tổng giá trị gói hợp đồng 1,34 tỉ USD, năm 2013 sẽ giao hàng xong.

Trong năm 2012, Ấn Độ còn đặt hàng Nga cung cấp máy bay vận tải quân sự đa năng MTA, hệ thống tên lửa chống chống tăng 9K119M, tuy nhiên không có thông tin chi tiết nào về các gói hợp đồng này được tiết lộ.

Trực thăng vũ trang Mig-17V-5
Trực thăng vũ trang Mig-17V-5

Khách hàng lớn thứ 2 là Trung Quốc. Bắc Kinh đã ký hợp đồng với Moscow mua 52 chiếc trực thăng Mig-171E với tổng giá trị 600 triệu USD, thời gian giao hàng từ 2012 đến năm 2014, trong đó 8 chiếc đầu tiên được bàn giao năm 2012.

 

Động cơ máy bay AL-31F của Nga
Động cơ máy bay AL-31F của Nga

 

Không chỉ rót tiền mua sắm các vũ khí hạng nặng, Bắc Kinh rất khao khát có được công nghệ, động cơ của Nga. 

Trong năm 2012, Bắc Kinh đã mua của Nga 140 chiếc động cơ AL-31F dùng cho chiến đấu cơ với tổng giá trị gói hợp đồng 700 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại