Không quân Nga tiếp nhận 6 máy bay chiến đấu Su-35S đầu tiên

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Nhà sản xuất máy bay Sukhoi vừa hoàn tất việc chuyển giao sáu chiếc máy bay chiến đấu Su-35S đầu tiên cho Không quân Nga vào thứ Sáu (28/12).

Các văn bản bàn giao cũng đã được ký kết bởi các quan chức Bộ Quốc phòng tại nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông , Nga.

“Việc chuyển giao đã đáp ứng các yêu cầu về thời gian cung cấp các máy bay chiến đấy Su-35 trong năm quốc phòng 2012. Các máy bay sẽ bắt đầu biên chế cho Không quân trong tương lai gần”, lãnh đạo công ty cho biết.

Tiêm kích siêu cơ động Su-35.

Su-35 được gắn hai động cơ phản lực 117S (lực đẩy 142 kN mỗi chiếc), kết hợp khả năng cơ động cao và khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng một lúc bằng cách sử dụng cả hai tên lửa điều khiển và không điều khiển.

Các máy bay chiến đấu Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không và được coi là thế hệ 4 bằng cách sử dụng công nghệ của thế hệ thứ năm. 

Phiên bản Su-35S được bàn giao cho Không quân là một phiên bản anh em với Su-30MKI, và cũng thường được biết đến với tên gọi Su-35BM.

Tiêm kích siêu cơ động Su-35 có khả năng đạt đến tốc độ 2.500 km/h và tầm hoạt động 1.600 km. Chiến đấu cơ được trang bị pháo 30 mm, 12 giá treo tên lửa và có thể mang được 8 tấn bom.

Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch mua khoảng 90 máy bay tiêm kích hạng nặng Su-35, và sẽ trở thành cốt lõi trong các hạm đội máy bay chiến đấu của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại