Sáu “quái vật” trong thế giới quân sự

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Điểm mặt sáu phương tiện chiến đấu được xem là “quái vật” trong thế giới quân sự.

1. “Tử thần đen” Harrier

“Harrier Jump Jet” hay còn gọi là máy bay phản lực lên thẳng Harrier, bao gồm một loạt các máy bay phản lực quân sự cất, hạ cánh thẳng đứng(V/STOL).  

Xuất hiện lần đầu tiên vào thập niên 60, Harrier Jump Jet có khả năng cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng trên những đường băng ngắn và là thiết kế vượt trội nhất trong số các kiểu máy bay tương tự khác trên thế giới.

Harrier được chế tạo cho hải quân, với vai trò của máy bay tiêm kích, trinh sát và cường kích, một sự phát triển từ loại Hawker Siddeley Harrier. 

Phiên bản đầu tiên phục vụ trong Không quân Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng 4 năm 1980với tên gọi là Sea Harrier FRS.1, và tên gọi không chính thức khác là Shar. 

Phiên bản nâng cấp Sea Harrier FA2 bắt đầu phục vụ trong biên chế vào năm 1993. Nó được rút khỏi biên chế các đơn vị của Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng 3 năm 2006. 

Sea Harrier FRS Mk.51 đang hoạt động tích cực trong biên chế của Hải quân Ấn Độ, loại máy bay này được sử dụng trên tàu sân bay INS Viraat.

Máy bay chiến đấu Harrier được trang bị động cơ Rolls Royce Tuborfan, tốc độ tối đa lên tới 1.185 km/h, 2 súng 30 mm, 2 tên lửa không đối không tầm trung, 4 tên lửa tầm ngắn và 2 tên lửa chống tàu.

2. “Cá sấu” Mi-24

Mil Mi-24 là một máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng, đồng thời cũng có khả năng vận tải.  Mi-24 bắt đầu hoạt động trong Không quân Xô viết từ năm 1976, sau này được biên chế trong quân đội các nước cộng hòa và hơn ba mươi quốc gia khác trên thế giới.

 

Được trang bị vũ khí hạng nặng, Mi-24 gần như là một chiếc xe chứa đầy vũ khí trên không. Mi-24 được gắn một khẩu súng máy 4 nòng 12.7 mm, 4 tên lửa chống tăng 3M11 Fleyta hoặc 9K114 Shturm, 4 tên lửa S-5 cỡ nòng 57mm hay S-8 cỡ nòng 80mm. 

Hơn nữa Mi-24 còn được trang bị 2 tháp pháo 2 nòng cỡ 23 mm và có thể mang 1,5 tấn bom.

3. Xe bọc thép Zil-1

ZIL-1 là xe bọc thép do Nga sản xuất, có khả năng di chuyển trên mọi địa hình.  Đây là phương tiện hoàn hảo để di chuyển trên địa hình đồi núi ở các quốc gia như Iraq hoặc Afghanistan. 

Hơn nữa  ZIL-1  được bọc một lớp thép khá dày và chắc chắn đến nỗi các binh sĩ có thể an tâm di chuyển mà không cần cầm vũ khí sẵn sàng.

 

4. Xe pháo tự hành Denel D6

Các xe pháo tự hành bọc thép Denel D6 do Nam phi sản xuất với các tính năng vũ khí ưu việt và khả năng cơ động cao. 

Denel D6 có thể di chuyển trên những địa hình phức tạp và gồ ghề. Denel D6 còn được trang bị một khẩu pháo lớn phía trên đầu xe.

 

5. “Tàu ngầm” BTR-4

BTR-4 là một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 do Phòng thiết kế chế tạo máy Morozov Kharkov (SOE KMDB) của Ukraine thiết kế.

BTR-4  có khả năng chở tối đa 11 binh sĩ trong đó gồm 3 người điều khiển. BTR-4  được trang bị một pháo tự động 30mm , một súng máy 7,62 mm, bốn tên lửa chống tăng 9P135M Konkurs  và một súng phóng lựu tự động 30mm. 

BTR-4 cũng có thể trang bị các tên lửa khác nhau như tên lửa đối không Grom, và ngư lôi SHKVAL.

 

BTR-4 có tốc độ tối đa 110 km / h và có thể “bơi” dưới nước với tốc độ 10 km / h. Chiếc xe được trang bị một động cơ diesel 3TD công suất 500 mã lực.

BTR-4 có thể được ví như một chiếc tàu ngầm hay một con cá sấu đang săn mồi dưới nước với một tháp pháo nhô lên trên và luôn sẵn sàng nhả đạn.

6. “Kẻ hủy diệt” BMPT

BMPT "Ramka" là một loại xe chiến đấu bọc thép mới của Nga, nó được thiết kế để dùng lẫn trong các đội hình tăng nhằm bảo vệ đội hình và làm nhiệm vụ diệt tăng của đối phương. 

Nó được trang bị hỏa lực mạnh cùng hệ thống phòng vệ tiên tiến hơn hẳn so với nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay.

BMPT được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt” (Terminator ) với một tháp pháo tự động nòng kép 2A42 30 mm với tốc độ bắn lên tới 600 viên/phút. Cơ số đạn cho pháo 2A42 là 850 viên. Pháo có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau gồm: đạn nổ mạnh – vạch đường (HE-T), đạn tách vỏ xuyên thép (APDS), đạn nổ mạnh – phân mảnh (HE-FRAG) và đạn xuyên thép – vạch đường (AP-T). Một súng máy đồng trục 7,62 mm đi kèm với pháo chính. 4 ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T, có thể bắn nhiều loại đầu đạn khác nhau, được đặt ở hai bên của pháo chính. Tên lửa chống tăng có đầu đạn HEAT nối tiếp để tiêu diệt các mục tiêu có giáp phản ứng nổ. Nhờ việc sử dụng được nhiều loại đầu đạn tên lửa khác nhau, xe có khả năng công kích các loại tăng hiện hữu và tương lai, các cứ điểm kiên cố, cũng như trực thăng bay thấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại